Phú Thọ: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp lần thứ nhất, năm 2019

16:38 24/09/2019     1388

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong 02 ngày, từ ngày 23 đến ngày 24/9, BTV Tỉnh đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, năm 2019.

Các đại biểu tham quan các mô hình, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh trưng bày Liên hoan
 

Một trong những hoạt động đầy ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp” tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2019 đó là hoạt động trưng bày, giới thiệu các mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh. Chương trình có sự tham gia với 37 sản phẩm tiêu biểu của các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, đặc sản nông nghiệp đặc trưng của 21 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; 17 công trình, đề tài, sản phẩm tiêu biểu của các em thanh thiếu niên nhi đồng đạt giải cao tại Cuộc thi “Sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng” năm 2019. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của các sản phẩm đã được khẳng định thương hiệu trong và ngoài tỉnh của các doanh nghiệp thuộc Hội doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Liên hoan tuyên dương các gương thanh niên điển hình trong tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp” giai đoạn 2014 - 2019. Đây là những tấm gương đoàn viên, hội viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, lao động, sản xuất kinh doanh, trong việc phát triển mô hình kinh tế thanh niên, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đại diện cho ĐVTN toàn tỉnh như đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – Giám đốc HTX Rau an toàn Tứ Xã, huyện Lâm Thao đã ứng dụng các thành tựu về khoa học trong sản xuất, thay thế thuốc bảo vệ thực vật hóa học bằng các loại thuốc sinh học, tạo hiệu quả kinh tế cao, tái tạo môi trường đất, đảm bảo môi trường sản xuất đồng thời phối hợp với công ty VinEco – Vingroup triển khai phần mềm quản lý sản xuất VNCROP giúp theo dõi vật tư, dự báo sản lượng, quy trình sản xuất; đồng chí Nguyễn Trọng Luân - Cán bộ kỹ thuật Phòng Cơ điện, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã có nhiều sáng kiến mang lại giá trị làm lợi cao, được Tổng Giám Đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tặng Danh hiệu lao động sáng tạo vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động khoa học và sáng kiến tiết kiệm của Công ty; đồng chí Lã Tiến Boong - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng trong thực tiễn như tham mưu với Đảng ủy xây dựng, kiện toàn cán bộ đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn tại khu dân cư; mô hình “Rèn luyện thể dục thể thao cho thiếu nhi”, thành lập các Câu lạc bộ thanh niên theo sở thích...

Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2019” là dịp để mỗi cán bộ, ĐVTN nhận thức được sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần sáng tạo đối với tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay; về vai trò trách nhiệm tham gia các hoạt động sáng tạo trong công tác, học tập, lao động sản xuất và ngay trong chính cuộc sống hàng ngày. Qua đó, mỗi bạn trẻ dù ở lĩnh vực nào đều có thể phát huy tinh thần sáng tạo; ý tưởng, sáng kiến không phải là những vấn đề to lớn, phức tạp mà có thể từ những điều nhỏ nhất, nếu đem lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng và bản thân mình.

 

Mỹ Linh, TĐ Phú Thọ,BA