Phối hợp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN trong thanh niên Quảng Trị

15:40 08/03/2021     7708

3 Phong trào   ĐTN: Sở Khoa học và Công nghệ và Tỉnh Đoàn Quảng Trị vừa ký kết Chương trình phối hợp năm 2021 nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống...

 

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở KHCN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị năm 2021

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn đánh giá cao những kết quả đã đạt trong công tác phối hợp được của hai đơn vị giai đoạn 2018 – 2020. Đồng chí cũng khẳng định, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên hiện nay đang phát triển sôi nổi, tuy nhiên các bạn trẻ đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề về nguồn vốn, ý tưởng, kiến thức kỹ thuật... Đồng chí cũng hy vọng với sự hỗ trợ về ý tưởng, kỹ thuật của Sở Khoa học và Công nghệ với các giải pháp thiết thực, hiệu quả như cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các lớp tập huấn khoa học công nghệ sẽ góp phần hình thành nhiều mô hình, dự án phát triển kinh tế có ứng dụng Khoa học Kỹ thuật đổi mới hơn, sáng tạo hơn và chất lượng hơn trong đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi Lễ, hai đơn vị đã thảo luận, thống nhất 06 nội dung phối hợp năm 2021 gồm: Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; Hỗ trợ 05 – 07 mô hình ứng dụng đổi mới khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ; Tổ chức lớp đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức Diễn đàn kết nối hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong thanh niên; triển khai có hiệu quả Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”  do UBND ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-UBND; Ứng dụng thành tựu cách mạng Công nghiệp 4.0 vào kinh doanh, sản xuất.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Trần Ngọc Lân – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, chương trình phối hợp giữa hai đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo đoàn viên, thanh niên về vai trò của Khoa học và Công nghệ đối với phát triển kinh tế; đầu tư tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, các diễn đàn hỗ trợ thanh niên ứng dụng các tiến bộ Khoa học và Kỹ thuật với nhiều hình thức nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực khoa học, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên có thể tham gia nhiều phong trào và các cuộc thi về khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cùng với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tích cực phối hợp, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiều dự án, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hơn và có chất lượng tốt hơn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; tạo môi trường thuận lời cho tuổi trẻ trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập của đất nước.

Tố Trinh - TĐ Quảng Trị