Hà Tĩnh: Linh hoạt, đa dạng các mô hình tình nguyện trong bối cảnh dịch COVID-19

14:55 11/08/2021     3726

3 Phong trào   ĐTN: Triển khai trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 ở Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo.

 

Sửa xe miễn phí cho người dân miền Nam đi qua địa bàn

 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, dù vậy, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các nội dung cũng như phương thức hoạt động để đạt được hiệu quả cao.

Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác  tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19 bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch; triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân; các khu cách ly tập trung. Song song với đó, các đơn vị tích cực triển khai các hoạt động như hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật Xanh”, các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng…

 

Xây dựng bộ trò chơi dân gian tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em

 

Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong bối cảnh dịch. Cụ thể như: Mô hình “Shipper miễn phí” hỗ trợ người dân, các hộ gia đình nằm trong các vùng cách ly, phong tỏa có nhu cầu vận chuyển các nhu yếu phẩm, các đồ dùng, hàng hóa; tổ chức “Điểm sửa xe máy miễn phí hỗ trợ công dân từ miền Nam trở về quê”; Chương trình “Nông sản sạch - 0đ” huy động hơn 15 tấn lương thực, thực phẩm miễn phí hỗ trợ các điểm cách ly, các điểm trực chốt tại các khu vực phong tỏa;

Mô hình “Đổi vỏ chai, phế liệu đã qua sử dụng lấy các đồ dùng phòng chống dịch COVID-19 tại hộ gia đình”; Mô hình “Gian hàng không đồng” kêu gọi nguồn xã hội hóa hơn 120 triệu đồng để hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu như: khẩu trang, nước sát khuẩn, một số nhu yếu phẩm thiết yếu, các mặt hàng nông sản… cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thiết thực hỗ trợ phòng chống dịch cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các cấp bộ Đoàn cũng đã triển khai chương trình “Tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng về phương Nam”, qua đó, huy động 105 tấn gạo, hơn 80 tấn rau củ quả, 4.000 thùng mỳ tôm, 10.000 khẩu trang y tế, sản xuất 5.000 kính chắn giọt bắn... Tổng trị giá nguồn lực hơn 3 tỷ đồng.

 

Triển khai mô hình loa phát thanh phòng chống đuối nước và điểm phao cứu sinh

 

Nhiều mô hình, phần việc sáng tạo đã tạo được sức lan tỏa trong ĐVTN và các tầng lớp Nhân dân. Tiêu biểu như mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”; mô hình “Loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước và điểm phao cứu sinh”; mô hình “Trao tặng Bộ trò chơi dân gian, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em”; mô hình “sửa chữa điện miễn phí cho người nghèo”…

Chia sẽ về các hoạt động, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Các mô hình tình nguyện được triển khai hiệu quả, bài bản, sẵn sàng chuẩn bị mọi phương án cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Với chuỗi các hoạt động đa dạng và ý nghĩa, đợt 1 của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, phát huy rõ nét tinh thần tình nguyện trong từng cơ sở đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên”./.
 

Phạm Tú