25 năm ươm mầm tài năng Tin học trẻ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

13:53 08/11/2022     1629

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 06/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 với sự tham gia của 86 thí sinh là học sinh các khối THCS, Tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại Hội thi, đồng chí Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Hội thi Tin học trẻ năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai sớm, do đó công tác chuẩn bị, ôn luyện của thí sinh được đầu tư khá kỹ lưỡng và bài bản từ các trường; tham gia có 86 thí sinh thuộc các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa toàn tỉnh. Các thí sinh Khối tiểu học thuộc bảng A1 sẽ dự thi thông qua sử dụng ngôn ngữ SCRATCH và thư viện hình ảnh âm thanh để giải các bài toán theo hướng tạo ra sản phẩm sáng tạo gắn với thực tế; thí sinh Khối THCS thuộc khối B1 dự thi thông qua giải các bài toán thuộc chương trình THCS dựa trên thư viện ngôn ngữ Pascal, C/C++ trên phần mền OJ; bên cạnh đó là phần dự thi sản phẩm sáng tạo (SPST) thuộc Bảng D2, D3 cho học sinh THCS và THPT.

 

 Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải Nhất bảng thi D2 cho em Trịnh Minh Quang - Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Tri Phương với tên đề tài “Ứng dụng AI trong xử lý giọng nói”

 

Trải qua các phần thi thực hành trên máy tính, kết quả giải Nhất Bảng thi A1 (Khối tiểu học) đã thuộc về em Nguyễn Đức Trí Nhân - Lớp 5/5, trường Tiểu học Vỹ Dạ; giải Nhất Bảng thi B1 (khối THCS) đã thuộc về em Trần Đăng Đạt - Lớp 9/4, trường THCS Nguyễn Tri Phương. Đối với Bảng thi Sản phẩm sáng tạo: giải Nhất bảng thi D2 đã thuộc về tác giả Trịnh Minh Quang - Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Tri Phương với tên đề tài “Ứng dụng AI trong xử lý giọng nói”; giải Nhất bảng thi D3 đã thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Duy Bảo Tường, Hồ Hữu Minh Nhật, Bùi Văn An Huy - Lớp 12 Tin, trường THPT Chuyên Quốc học Huế với tên đề tài “Xây dựng Website Quản lý điểm rèn luyện cho học sinh THPT”. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các em có thành tích tốt ở các Bảng thi.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao giải Nhất bảng thi D3 cho các em Nguyễn Duy Bảo Tường, Hồ Hữu Minh Nhật, Bùi Văn An Huy - Lớp 12 Tin, trường THPT Chuyên Quốc học Huế với tên đề tài “Xây dựng Website Quản lý điểm rèn luyện cho học sinh THPT”

 

Được biết, năm 2022, đánh dấu chặng đường 25 năm Hội thi Tin học trẻ đồng hành cùng thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế trên con đường tìm tòi, học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin. Với sự vào cuộc trách nhiệm của các ngành phối hợp, Hội thi được diễn ra qua các năm với sự phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, cả về số lượng cũng như chất lượng. Nội dung, hình thức của Hội thi ngày càng được đổi mới, cập nhật xu hướng công nghệ, phù hợp tình hình thực tiễn; phương thức tổ chức tăng dần tính chuyên nghiệp, hiện đại từ các khâu lựa chọn chủ đề, ra đề thi, khai thác phần mềm thi và chấm thi; chú trọng bồi dưỡng đội tuyển để tham gia Hội thi cấp khu vực và toàn quốc.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao giải Nhất Bảng thi B1 (khối THCS) cho em Trần Đăng Đạt - Lớp 9/4, trường THCS Nguyễn Tri Phương

Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải Nhất Bảng thi A1 (Khối tiểu học) cho em Nguyễn Đức Trí Nhân - Lớp 5/5, trường Tiểu học Vỹ Dạ

 

Trải qua 25 năm tổ chức, Hội thi Tin học trẻ đã cho thấy lợi ích to lớn mà công nghệ thông tin mang lại, những ứng dụng hữu ích đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Nhiều công trình nghiên cứu, nhiều phần mềm, ý tưởng sáng tạo của thí sinh các đợt thi trước đã được ứng dụng hết sức hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống. Hội thi đã thúc đẩy phong trào học tập Tin học, ứng dụng Công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi Thừa Thiên Huế; phát hiện những tài năng công nghệ thông tin trong khối trường học, tạo tiền đề góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, tích cực phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ tham gia chuyển đổi số, khơi dậy nhiệt huyết cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.

 

Thùy Trang