137 đề tài, kỹ thuật mới tham gia Hội thao kỹ thuật tuổi trẻ ngành y Thủ đô năm 2021

15:20 23/11/2021     2469

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 23/11, tại Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tổ chức họp báo “Giới thiệu Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29 - năm 2021”.

 

 

Tại buổi họp báo giới thiệu về hội thao nêu trên diễn ra sáng 23/11 tại Hà Nội, đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hội thao, cho biết: Hội thao được khởi động từ tháng 3 nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội là một trong những hoạt động truyền thống phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới, khó vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Được tổ chức 2 năm một lần, lần đầu tiên vào năm 1975 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội. Trải qua 28 lần tổ chức tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố, Hội thao đã thu hút hàng nghìn lượt đơn vị quân, dân y và đông đảo đoàn viên, thanh niên, các y, bác sỹ, dược sỹ trẻ hưởng ứng tham gia.

Hội thao năm nay được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Với chủ trương giãn cách xã hội, mọi hoạt động xã hội đều nghỉ ngơi nhưng lực lượng tuyến đầu chống dịch thì chưa bao giờ ngơi nghỉ. Nhiều y bác sĩ trẻ đã xung kích tình nguyện đăng ký tham gia lên đường phòng, chống dịch chi viện cho các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh phía Nam. Cùng với đó là việc thực hiện nhiệm vụ tại Thủ đô Hà Nội như: Khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân; điều trị bệnh nhân F0; lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin toàn dân... Họ đều là những thầy thuốc trẻ ưu tú, có trình độ, năng lực và đầy nhiệt huyết, là những chiến sĩ giữa thời bình mang trong mình sứ mệnh cao cả trong cuộc chiến với Covid-19. 

Hội thao có 4 nội dung chính: thao diễn các đề tài, kỹ thuật mới trong ngành y; thi thiết kế video clip giới thiệu về truyền thống, thành tựu nổi bật của bệnh viện; hội thảo khoa học “Tuổi trẻ ngành y tế Thủ đô với công tác phòng, chống dịch Covid-19”; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Phần thi thao diễn có sự tham gia của 137 đề tài, kỹ thuật mới về nhiều lĩnh vực như: lâm sàng, cận lâm sàng; kỹ thuật răng hàm mặt-tai mũi họng-mắt; vật tư, trang thiết bị y tế-ung bướu; xét nghiệm-giải phẫu bệnh; chẩn đoán hình ảnh; phục hồi chức năng; gây mê hồi sức; y học cổ truyền; nội khoa.

Trong khuôn khổ Hội thao, Hội thảo khoa học “Tuổi trẻ ngành y tế Thủ đô với công tác phòng, chống Covid-19” sẽ diễn ra vào sáng 27/11 tới đây với sự tham gia, chia sẻ của nhiều chuyên gia đầu ngành như: PGS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; TS Đỗ Thị Lệ Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8…

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề như: công tác phòng, chống dịch của tuổi trẻ ngành y Thủ đô; công tác tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 mở rộng; điều trị và phục hồi chức năng sau đại dịch; phòng, chống hội chứng “Covid-19 kéo dài”…

Liên quan đến hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, trong thời gian diễn ra Hội thao, hàng nghìn y, bác sĩ, điều dưỡng trẻ của Thủ đô đã lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch trên khắp cả nước; ủng hộ hơn 51 triệu đồng tiền mặt; phối hợp tổ chức Tết Trung thu cho con em y, bác sĩ, điều dưỡng tham gia chống dịch ở miền nam.

Sau 28 lần tổ chức, Hội thao ngày càng thu hút được nhiều các y bác sĩ trẻ tham gia với các đề tài kỹ thuật chất lượng, nhiều nét mới, sáng tạo. Đồng thời, Hội thao cũng là cơ hội để tuổi trẻ ngành y tế được thể hiện tài năng, trí tuệ trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại, tiên tiến trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng với lời Bác dạy Lương y phải như từ mẫu”. 

 

Bảo Anh