Quảng Ninh: Ra quân Chiến dịch tình nguyện hè

11:05 31/05/2019     826

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Ngày 31/5, tại TP Hạ Long, BTV Tỉnh đoàn – Hội LHTN VN tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè 2019. Đồng chí Lê Hùng Sơn, UV BCH Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn dự và phát động buổi lễ.
 
Đồng chí Lê Hùng Sơn, UV BCH Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn gióng trống khởi động chiến dịch.
Đồng chí Lê Hùng Sơn, UV BCH Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn gióng trống khởi động chiến dịch

Chiến dịch TNTN hè năm nay được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN VN tỉnh Quảng Ninh triển khai với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; xung kích tham gia nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, được cụ thể hóa nội dung theo từng tuyến đối tượng, gồm 01 Chương trình là “Tiếp sức mùa thi” và 04 chiến dịch: Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” trong cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ và sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, học viện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” trong cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức trẻ và chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” trong thanh niên lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Lê Hùng Sơn, UV BCH Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: năm 2019 vừa tròn 20 năm phong trào chiến dịch TNTN hè được tuổi trẻ cả nước cũng như tuổi trẻ Quảng Ninh phát động  triển khai. Quy mô của chiến dịch ngày càng được mở rộng với nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể. Đồng chí cũng yêu cầu tổ chức Đoàn  - Hội cần phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm, vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị để triển khai tốt 18 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm nội dung trọng tâm trong chiến dịch...

Một số mục tiêu trọng tâm Chiến dịch TNTN hè năm nay được đặt ra như 100% tổ chức Đoàn  - Hội tổ chức tuyên truyền kĩ năng phòng tránh thông tin độc xấu trrên mạng xã hội; sửa chữa xây mới 10 -15 km đường giao thông nông thôn, xây mới 25 vườn mẫu thanh niên; vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 15.000 ý tưởng sáng kiến; tổ chức 20-25 điểm học ngoại ngữ, tin học miễn phí; giới thiệu việc làm cho tối thiểu 1000 thanh niên đã qua đào tạo; kết nạp 5,000 đoàn viên, phấn đấu 1.000 đoàn viên được kết nạp đảng; 100% các huyện, thị xã thành phố có đội TNTN tuyên truyền, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

 

 

 

Bá Trinh, TĐ Quảng Ninh-BA