An Giang: 1.100 thanh niên tình nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

21:15 16/06/2019     876

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Ngày 15/5, tại Trường Đại học An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kết hợp với Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang đã long trọng tổ chức Lễ ra quân cấp tỉnh Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi năm 2019 chụp ảnh lưu niệm, thể hiện sự huyết tâm của tuổi trẻ trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay


Đến tham dự buổi Lễ ra quân có đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2019; thầy Lê Quốc Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và gần 150 chiến sĩ tiếp sức mùa thi đại diện cho 1.100 thanh niên tình nguyện của cả tỉnh tham gia Chương trình.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 23/6/2019; Giai đoạn 2 cũng là giai đoạn cao điểm, diễn ra từ ngày 24/6/2019 đến ngày 27/6/2019; Lễ ra quân cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 15/6/2019 tại Trường Đại học An Giang.

Năm nay, toàn tỉnh An Giang có 1.100 tình nguyện viên của 11 huyện, thị, thành Đoàn và Trường Đại học An Giang tham gia vào 4 mô hình chuyên: đội Thông tin truyền thông; đội Hậu cần tiếp sức; đội Tư vấn thông tin và đội Xe đưa đón thí sinh sẽ tiếp sức, hỗ trợ thí sinh tại 37 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Đối với các bạn sinh viên tình nguyện sẽ tham các hoạt động: Đón tiếp, hỗ trợ và hướng dẫn thí sinh tại các điểm thi; khảo sát, tư vấn, giới thiệu nhà trọ, quán ăn tại thành phố Long Xuyên; hỗ trợ ăn, nghỉ, giữ đồ, đưa rước thí sinh tự do thi tại điểm thi Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Các đội hình tiếp sức mùa thi sẽ tham gia khảo sát, tư vấn, giới thiệu nhà trọ, quán ăn tại địa phương; phối hợp Ban An toàn giao thông, lực lượng chức năng các huyện, thị, thành phố tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi.

Thông qua hoạt động tiếp sức mùa thi nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Bên cạnh đó, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ được các đơn vị tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh được tiếp cận và giúp đỡ; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp Đoàn với các cơ quan chức năng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện và các lực lượng xã hội tham gia./.

 

Thanh Tiền, TĐ An Giang-BA