“Xuân biên giới - Tết vùng cao” với nhiều hoạt động hướng về đồng bào dân tộc thiểu số

16:45 29/01/2021     722

3 Phong trào   ĐTN: Vừa qua, tại Nhà Văn hóa cộng đồng Bản Cà Xen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh, Công ty cổ phần Bibica, Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt, Quỹ doanh nhân vì cộng đồng tổ chức Chương trình “Xuân biên giới - Tết vùng cao” nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.

Tại chương trình, đoàn đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi trên địa bàn Bản Cà Xen, xã Thanh Hóa; trao tặng 70 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho học sinh; tổ chức Hội chợ nhân đạo và tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước phòng chống ma túy, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đoàn viên, thanh niên và bà con xã Thanh Hóa ….

Đặc biệt, dịp này, các đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc huyện Đoàn Tuyên Hóa tham gia Ngày hội “Bánh chưng xanh” đã nấu và trao tặng 70 cặp bánh chưng cho các hộ đồng bào Bản Cà Xen.

 

Trao tặng quà cho các hộ gia đình bản Cà Xen

 

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình và tặng quà Tết cho già làng, trưởng bản xã Thanh Hóa nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chúc Tết các già làng trưởng bản sống vui, sống khỏe, sống có ích; đồng thời phát huy vai trò, uy tín của mình tích cực vận động gia đình, làng xóm và cộng đồng dân cư, đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc và văn minh.

Chương trình “Xuân biên giới - Tết vùng cao” năm 2021 là một trong những hoạt động của tuổi trẻ Quảng Bình hướng về đồng bào, học sinh vùng dân tộc, biên giới, vùng sâu vùng xa, qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn về nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc; hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân, các em học sinh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu sum vầy; góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, xây dựng tình cảm quân dân, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Thông qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Lan Hương - TĐ Thanh Hóa