“Áo xanh” ra đồng thu hoạch lúa giúp đồng bào dân tộc Chứt

09:10 28/05/2021     1126

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 26/5, những cánh đồng lúa vàng óng, trĩu hạt của người dân bản K-ai (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã điểm xuyết bằng hàng chục bóng áo xanh.

Họ là các bạn đoàn viên thanh niên xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa và các chiến sỹ trẻ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đến đây để cùng hỗ trợ bà con thôn bản thu hoạch lúa.

Anh Phan Chí Nhật - Bí thư Đoàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cho biết: “Đoàn xã đã huy động hơn 20 đoàn viên thanh niên thuộc địa bàn đến bản K-Ai cùng với các chiến sỹ biên phòng gặt lúa giúp cho những hộ gia đình đồng bào dân tộc. Là địa bàn đặc biệt khó khăn, việc áp dụng máy móc vào sản xuất chưa có, nên ĐVTN phải gặt lúa bằng phương pháp thủ công. Giữa trời nắng hè oi ả, các bạn tình nguyện viên khẩn trương giúp đỡ người dân thu hoạch hơn 2 ha đúng tiến độ, đồng thời sẵn sàng tình nguyện phòng chống thiên tai khi có yêu cầu đột xuất”.

 

Đoàn viên thanh niên xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa và các chiến sỹ trẻ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cùng hỗ trợ bà con thôn bản thu hoạch lúa.

 

Được biết, Bản K-Ai thuộc xã Dân Hóa là bản vùng cao biên giới, kinh tế phát triển chậm, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt quanh năm; hầu hết là bà con đồng bào dân tộc Chứt - một trong những dân tộc thiểu số có số lượng dưới 10.000 người, cần được hỗ trợ để bảo tồn, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, phong tục, tập quán lạc hậu. Nhằm góp phần vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai, xây dựng Đề án “Đoàn thanh niên tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bản K-Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”. Ngoài xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ triển khai các công trình, phần việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới như: xây dựng sân bóng chuyền, nhà ở cho đồng bào; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sữa học đường cho các em lứa tuổi mầm non và tiểu học hàng năm; tuyên truyền pháp luật nâng cao ý thức cho người dân; triển khai các hoạt động chuyển giao khoa học kĩ thuật; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên dân tộc...

 

Những cánh đồng lúa vàng óng, trĩu hạt của người dân bản K-ai đã điểm xuyết bằng hàng chục bóng áo xanh. 

 

Tin tưởng, với sự chung tay góp sức của các tổ chức, đơn vị cùng tổ chức Đoàn các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đoàn viên thanh thiếu nhi của xã Dân Hóa nói chung và Bản K-Ai nói riêng sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình./.

 

Thảo Nhi