Yên Bái: Triển khai Chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện năm 2014”

09:29 12/09/2013     2755

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 10/9, Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2013 và triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện năm 2014”.
Sau 3 tháng triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013 với chủ đề “Tuổi trẻ Yên Bái tham gia xây dựng văn minh đô thị, văn hóa nông thôn” đã kết thúc tốt đẹp. Các hoạt động tình nguyện đã diễn ra sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh ở nhiều lĩnh vực như: tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn minh đô thị; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, hiến máu tình nguyện; chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng....

Kết quả tuổi trẻ toàn tỉnh đã hoàn thành trên 30 công trình phần việc thanh niên cấp huyện, trên 470 tổ chức cơ sở Đoàn có công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 7 đội TNTN tập trung cấp tỉnh, 25 đội TNTN tập trung cấp huyện với trên 500 đội viên, phối hợp với ĐVTN tại địa phương tham gia sửa chữa, làm mới được gần 200 km đường giao thông nông thôn, phát quang, dọn dẹp, nạo vét, khơi thông 30 km kênh mương nội đồng; giúp nhân dân thu hoạch 328 sào lúa chiêm, sửa chữa hệ thống lưới điện, đắp đập chứa nước... với tổng số hơn 4000 ngày công lao động.

Các đ/c lãnh đạo trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích cao trong chiến dịch
Các đ/c lãnh đạo trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích cao trong chiến dịch

Trên 800 lượt ĐVTN của Thành đoàn Yên Bái, Thị đoàn Nghĩa Lộ và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã tham gia các hoạt động xây dựng văn minh đô thị như: bóc, xóa, tháo dỡ quảng cáo, rao vặt trái quy định trên bờ tường, cột điện, vệ sinh khu phố, chăm sóc, quét vôi gốc cây xanh, làm quang sạch mạng lưới đường dây điện, cáp viễn thông... Tổ chức cắm 150 biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất thuộc 31 thôn bản ở 5 xã của huyện Trạm Tấu. Trồng 10 ha rừng phòng hộ tại huyện Mù Cang Chải và 80 ha cây sơn tra tại huyện Trạm Tấu. Xây dựng mới 3 nhà bán trú, 2 lớp học cho trẻ em vùng đặc biệt khó khăn và 1 nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong....

Trên 2000 người dân nghèo được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, gần 650 đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được 162 đơn vị máu.... Nhiều đơn vị đã có những cách làm mới, sáng tạo, với những hoạt động rất rõ nét như: huyện Đoàn Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh...

Để ghi nhận và kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch, tại Hội nghị, Tỉnh đoàn - Ban chỉ đạo Chiến dịch hè tỉnh Yên Bái đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2013.

* Tiếp nối những thành công trong Chiến dịch TNTN hè năm 2013, tại Hội nghị, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông  - Xuân tình nguyện năm 2014”.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014, Ủy ban Hội các cấp và cán bộ, hội viên, thanh niên trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện được tập trung vào 3 nhóm hoạt động chính: triển khai Chương trình “Nhà bán trú cho em” gắn với thực hiện cuộc vận động “Cùng em tôi đến trường” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, Tiếp sức nông dân ổn định sản xuất, cuộc sống và Chương trình Xuân nhân ái.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nhà bán trú cho em”. Được biết, nhiều đại biểu đã nhiều lần nhắn tin ủng hộ chương trình./.