Yên Bái: Sôi nổi khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022

10:48 21/05/2022     1414

3 Phong trào   ĐTN: Sáng ngày 21/5/2022 tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.

Dự Lễ khởi động có đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải; các đồng chí Thường trực cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã Dế Xu Phình; đại diện các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, cùng đông đảo bà con nhân dân và đoàn viên trong xã.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn trao cờ lệnh cho các đội tình nguyện

 

Dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng 10 máy tính bảng cho các học sinh nghèo vượt khó tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải. Tỉnh đoàn Yên Bái trao tăng 5 suất quà, mỗi suất trị 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; đồng thời hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình với 50 tấn xi măng để xây dựng nhà tắm, vệ sinh cho 50 hộ dân; ra mắt 02 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ là mô hình Hợp tác xã Công viên tre Phình Hồ và mô hình Hợp tác xã dịch vụ và du lịch Dế Xu Phình.

 

Đồng chí Hà Đức Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao quyết định thành lập đội TNTN hè cấp tỉnh

 

Phát biểu tại Lễ Khởi động, đồng chí Hà Đức Hải – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã nhấn mạnh: “Thành công của chiến dịch tình nguyện hè 2022 được quyết định rất lớn bởi chính tinh thần, trách nhiệm, việc làm và sự đóng góp của từng chiến sĩ, từng đội hình tình nguyện. Hành trình những ngày hè tình nguyện sẽ là hành trình trưởng thành của mỗi bạn đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi tin và mong những tháng ngày tình nguyện của mùa hè năm nay sẽ giúp các bạn thanh niên cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, thúc đẩy tinh thần sáng tạo góp phần phát triển xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.”

 

Các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng tre tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải

 

Ngay sau Lễ khởi động, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng 16,81 ha công viên tre tại sống Khủng Long 1, xã Dế Xu Phình. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân thuộc đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo tại xã.

Kết thúc chương trình, các đại biểu đã đến tham quan và dự chương trình ra mắt 05 cổng trường an toàn giao thông tại các trường trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

 

Tham gia chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân

 

Trong khuôn khổ chương trình, trước đó ngày 20/5, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức Chung kết Hội thi sáo Mông năm 2022 với 19 tiết mục xuất sắc được lựa chọn sau khi chấm loại. Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 13 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Tổ chức ra quân trồng 10.000 cây Tre Mạy Khao Lam trên điện tích 20 ha tại khu vực bản Mý Háng Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải. Theo đó năm 2022, các đơn vị sẽ xây dựng hợp tác xã để thực hiện 02 dòng sản phẩm: Cơm Lam và Trà Lam nhằm đem lại nguồn thu nhập bền vững sau 4 năm trồng Tre cho bà con phát triển kinh tế và bảo tồn sản phẩm địa phương. Ngoài ra, còn triển khai không gian văn hoá,khu trưng bày sản phẩm, các lớp học ngôn ngữ để gìn giữ giá trị văn hoá bản địa và hỗ trợ bà con phát triển du lịch cộng đồng và tạo hệ sinh thái xanh từ Tre.

 

Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Kết nối thanh âm “Nghe trẻ - Nghe tre” nhằm giúp đỡ, dạy âm nhạc cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc 02 điểm trường thuộc xã Dế Xu Phình và xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải. Đồng thời lan toả thông điệp, giới thiệu, quảng bá văn hoá cộng đồng của người đồng bào dân tộc Mông nói riêng và đồng bào vùng cao phía Tây Bắc nói chung.

 

 

Bằng tinh thần nhiệt huyệt của tuổi trẻ, hi vọng các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh sẽ ra sức thi đua, phát huy sức trẻ, sáng tạo để triển khai các hoạt động phù hợp, hiệu quả, đóng góp vào thành công chung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2022./.

 

 

Kim Hiền