Yên Bái: Ra quân “Ba đến - ba cùng” tại 13 xã của 9 huyện, thị

09:32 27/04/2020     439

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 25/4, các huyện, thị, thành Đoàn của Yên Bái đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào “Ba đến - Ba cùng” tại 13 xã trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố.

Trong ngày ra quân hưởng ứng, các đơn vị đã tổ chức nhiều đội hình tình nguyện nhỏ, đến từng nhà hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình người có công với cách mạng, người già neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt để thăm hỏi, động viên, tặng các phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mỳ tôm, nước mắm... và các dụng cụ y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19 như khẩu trang, nước rửa tay khô và các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền.

 

Huyện Đoàn Văn Chấn tặng quà tại xã Đồng Khê

 

Ngoài ra các đội hình tình nguyện còn tổ chức hoạt động hỗ trợ các hộ dân vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa để phòng chống dịch bệnh; đồng thời cùng các dân lao động, sản xuất tại gia đình. Kết thúc ngày ra quân, gần 500 phần quà đã được trao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách... trị giá trên 50 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai các đội hình tình nguyện, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đều được đảm bảo phòng, chống dịch như: đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động…

Chị Nghiêm Thị Lan - Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết: “Đây là phong trào hết sức ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng. Việc triển khai phong trào sẽ phát huy tinh thần sẵn sàng, chủ động, linh hoạt của các đội thanh niên tình nguyện tại chỗ trên địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng, trên toàn tỉnh nói chung”.

 

Huyện đoàn Nghĩa Lộ vệ sinh môi trường tại xã Phúc Sơn

 

Phong trào “Ba đến - Ba cùng” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai tới các cấp bộ đoàn trong tỉnh từ tháng 4 đến hết tháng 12/2020 với mục tiêu phát huy tốt vai trò của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, với gia đình người có công với cách mạng; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách trong và sau thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, "Ba đến" là Đến tuyên truyền về các thông tin phòng, chống dịch bệnh, Đến hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, Đến tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các chỉ thị, nghị định mới nhất; "Ba cùng" là: Cùng chia sẻ với nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong và sau mùa dịch, Cùng hỗ trợ lao động sản xuất cho nhân dân, Cùng bảo vệ môi trường, hướng dẫn vệ sinh nhà cửa phòng, chống dịch bệnh...

 

Lại Tuyến - TĐ Yên Bái