Yên Bái: Ra quân khai hoang 5ha công trình ruộng bậc thang tại bản Nậm Pẳng

04:01 19/11/2018     591

3 Phong trào   Web.ĐTN: Công trình hoàn thành sẽ giúp tăng diện tích đất sản xuất, nhất là diện tích ruộng nước, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đ/c Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao quà cho các đội Thanh niên tình nguyện

 

Sáng ngày 17/11, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2018 – Xuân tình nguyện năm 2019” tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải thu hút trên 800 đoàn viên thanh niên tham gia.

Chương trình Tình nguyện mùa Đông 2018 – Xuân tình nguyện năm 2019 tỉnh Yên Bái với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo” diễn ra từ 11/2018 đến hết tháng 02/2019 được tổ chức với 4 nội dung trọng tâm gồm: Chương trình "Đông ấm cho em”, Chương trình "Đồng hành cùng nông dân”, Chương trình "Vì sức khỏe cộng đồng” và tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo.

Tại Lễ khởi động, Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã trao cờ lệnh và quà cho đại diện các đội thanh niên tình nguyện tham gia khai hoang 5ha công trình ruộng bậc thang tại bản Nậm Pẳng, xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải.
Trong đợt này Tỉnh đoàn Yên Bái thành lập Đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh với 13 đoàn viên thanh niên chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện tại công trường.

Ngay sau Lễ ra quân đoàn viên, thanh niên 07 xã Nậm Có, Cao Phạ, Púng Luông, Lao Chải, Khao Mang, Mồ Dề, Hồ Bốn và các chi đoàn trực thuộc đã ra quân khai hoang 5ha ruộng bậc thang tại Bản Nậm Pẳng – Xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải.

Dự kiến Chương trình khai hoang ruộng bậc thang tại Bản Nậm Pẳng – Xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải sẽ diên ra 02 đợt: Đợt 1 từ ngày 18/11 – 30/11/2018 huy động trên 870 đoàn viên, thanh niên 7 xã Nậm Có, Cao Phạ, Púng Luông, Lao Chải, Khao Mang, Mồ Dề, Hồ Bốn và các chi đoàn trực thuộc.

Và đợt 2 từ ngày 02/11 – 20/12/2018 huy động trên 700 đoàn viên, thanh niên các xã (Nậm Khắt, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Chế Tạo, Kim Nọi, Thị Trấn Mù Cang Chải) và các chi đoàn trực thuộc. Dự kiến công trình khai hoang 5ha ruộng bậc thang tại xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải sẽ hoàn thành vào ngày 20/12/2018.

 

Đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ ra quân khởi động

 

Công trình hoàn thành sẽ giúp tăng diện tích đất sản xuất, nhất là diện tích ruộng nước, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo bền vững tại địa phương. Đồng thời, tạo cảnh quan phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện. Thông qua chương trình giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và các tổ chức của thanh niên ngày càng vững  mạnh; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho 80 đoàn viên, thanh niên là đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở huyện Mù Cang Chải./.

(Hoàng Nối - TĐ Yên Bái)- ĐH