Xây dựng công trình thanh niên hướng về biên giới, hải đảo

13:21 23/07/2015     1435

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm tiếp tục tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ quyền biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, Đoàn bộ huyện Phụng Hiệp xây dựng công trình hướng về biên giới, hải đảo năm 2015 tại UBND xã Hiệp Hưng.
Công trình được xây dựng trong 01 tháng từ ngày 19/6/2015 và hoàn thành vào ngày 19/7/2015 với kinh phí 19 triệu đồng. Công trình được khánh thành vào ngày 20/7/2015 đây là mô hình mới trong công tác tuyên truyền biên giới, hải đảo của tỉnh.
Công trình thanh niên của Đoàn bộ huyện Phụng Hiệp hướng về biên giới, hải đảo của Tổ quốc
Công trình thanh niên của Đoàn bộ huyện Phụng Hiệp hướng về biên giới, hải đảo của Tổ quốc


Công trình có thiết kế hình chiếc thuyền thể hiện sự vươn lên tiến tới tương lai và ngày càng phát triển của đất nước, với chiều ngang 2,5m, chiều dài 4,5m, kết cấu nền bê tông cốt thép, phía trên lát gạch men, bên trong là hình ảnh nổi bật bản đồ đất nước Việt Nam thể hiện rõ nét chủ quyền của Tổ quốc trên 02 Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Trong thời gian qua, Đoàn bộ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới, hải đảo như xây dựng cột mốc Trường Sa - Hoàng Sa, tổ chức diễn đàn thanh niên với biển, đảo Tổ quốc đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên đồng tình hưởng ứng.

Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ cung cấp thêm tư liệu và bản đồ thể hiện chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc cho đơn vị nhằm xây dựng nơi đây thành điểm tham quan, tuyên truyền hấp dẫn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện nói riêng và cả tỉnh nói chung, thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà về chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục nghiên cứu thực hiện nhiều công trình, mô hình mới hướng về biên giới, hải đảo. Từ đó góp phần phát huy tinh thần yêu nước, xung kích, tình nguyện của mỗi đoàn viên, thanh niên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.