Tuổi trẻ Yên Bái phát động phong trào “Ba đến - Ba cùng”

08:05 23/04/2020     1171

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 22/4, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức phát động phong trào “Ba đến - Ba cùng” tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.

Tại đây, 9 đội thanh niên tình nguyện tại 9 thôn trong xã thăm hỏi và tặng quà cho 60 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; mỗi suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, khẩu trang và tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện, các đội thanh niên tình nguyện tuyệt đối tuân thủ các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

 

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn thăm hỏi, tặng quà cho hộ gia người có công tại thôn Khe Rộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên

 

Phong trào “Ba đến – Ba cùng” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động đến tất cả các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Theo đó, các đội hình thanh niên tình nguyện tại cơ sở sẽ đến trực tiếp các hộ gia đình người có công, gia đình hộ nghèo, gia đình đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh thực hiện "Ba đến - Ba cùng".

Cụ thể: Ba đến là: Đến tuyên truyền về các thông tin phòng, chống dịch bệnh; Đến hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh; Đến tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các chỉ thị, nghị định mới nhất... Ba cùng là: Cùng chia sẻ với nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong và sau mùa dịch với phương châm "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" - trao tặng các suất quà...; Cùng hỗ trợ lao động sản xuất cho nhân dân…; Cùng bảo vệ môi trường, hướng dẫn vệ sinh nhà cửa phòng, chống dịch bệnh...

 

Đội thanh niên tình nguyện thăm hỏi, động viên hộ gia đình tại thôn Đá Khánh, xã Kiên Thành

 

Phong trào được triển khai đồng loạt điểm tại 9/9 huyện, thị, thành phố vào ngày 25/4/2020 và triển khai tại 173/173 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. Qua đó, phát huy tốt vai trò của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách trong và sau thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

 

CTV Tỉnh đoàn Yên Bái