Tuổi trẻ Vĩnh Phúc với phong trào “Hiến máu tình nguyện” năm 2015

00:32 31/07/2015     1307

3 Phong trào   Web.ĐTN: Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên của ĐVTN tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngay từ đầu năm 2015, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ, Viện huyết học truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai các phong trào: “Ngày chủ nhật đỏ”, “ Lễ hội xuân hồng”, “ Ngày hội xuân hồng” thu hút đông đảo nhân dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên lực lượng vũ trang, công nhân trong các loại hình doanh nghiệp tham gia hiến máu cứu người.

Đặc biệt, thời gian gần đây Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo tỉnh tổ chức chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 2015 và “Hành trình đỏ Vĩnh Phúc” lần thứ I thu 2.098 đơn vị máu.

y
Ngày Hội hiến máu tình nguyện do Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Song song việc tổ chức các buổi hiến máu nhân đạo, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị Đài truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Thông tấn xã... tuyên truyền sâu rộng về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người qua các kênh truyền thông; hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; treo băng zôn, khẩu hiệu, tài liệu truyền thông, thông báo trên bản tin cơ quan, doanh nghiệp, các điểm sinh hoạt cộng đồng, các địa bàn dân cư, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Phối hợp cùng các Doanh nghiệp, cá nhân tài trợ quà tặng cho ĐVTN tham gia hiến máu, lồng ghép tổ chức các điểm hiến máu với các hoạt động tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể, gia đình có thành tích xuất sắc tham gia hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh đó, nhận định việc tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện cần có thời gian và kế hoạch tổ chức không chủ động trong các tình huống khẩn cấp. BTV Tỉnh Đoàn vận động các đơn vị chủ động thành lập các “Ngân hàng máu sống” trên địa bàn dân cư, có thể sẵn sàng hiến máu cứu người bất cứ lúc nào khi cần. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 04 ngân hàng máu sống với số lượng hơn 100 ĐVTN tại các trường Đại học sự phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp 1, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh.

Kết quả, trong 7 tháng đầu năm Trung tâm hiến máu nhân đạo tỉnh tiếp nhận 8.206 đơn vị máu trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó có nhiều gương mặt ĐVTN tích cực tham gia hiến máu tình nguyện được nhận bằng khen của Hội chữ thập đỏ, Viện huyết học truyền máu Trung ương: Lê Đình Viên xã Nhạo Sơn – huyện Sông Lô 38 lần hiến máu, Hoàng Đình Nam xã Tứ Yên – huyện Sông Lô với trên 20 lần hiến máu, Phan Thị Kim Dung sinh viên Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc với 16 lần hiến máu...