Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế triển khai nhiều đội hình giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

20:12 17/10/2020     1049

3 Phong trào   Web.ĐTN: Phát huy vai trò xung kích của ĐVTN , BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn huy động lực lượng, thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.

Huyện Đoàn Phú Lộc đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương 3” trao 755 suất quà với tổng giá trị 163.500.000 đồng cho người dân xã Lộc An, Lộc Điền, Vinh Hưng, Giang Hải (huyện Phú Lộc)

 

Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Báo Tuổi trẻ mang 300 phần quà gồm mì tôm, nước, sữa... hỗ trợ khẩn cấp người dân ngập lụt tại xã Phong Hoà, Phong Bình, Phong Sơn, huyện Phong Điền với tổng trị giá 120.000.000 đồng; vận động các cá nhân hảo tâm của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AVIVA khu vực Hà Nội thăm trao 121 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà; phối hợp với DNTN Dầu tràm Tuyết Khoa thăm và tặng 1 tấn gạo và 50 suất quà trị giá 500.000đ tại thôn 12B xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tổng trị giá 40.000.000đ; phối hợp với Báo Thanh niên trao 600 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ tại huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang với tổng trị giá 300.000.000đ; phối hợp với Ban TNNT Trung ương Đoàn thăm và tặng 500 suất quà (mỗi suất trị giá 100 nghìn đồng gồm: mì tôm, xúc xích, nước sạch) cho bà con nhân dân tại Hương Toàn, Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, với tổng trị giá 50.000.000đ; phối hợp với các nhà hảo tâm tại Tp Hồ Chí Minh trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ tại huyện Phú Vang, với tổng trị giá 100.000.000đ.

 

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao 100 suất quà với tổng giá trị 30.000.000 đồng cho người dân xã Phong Bình, huyện Phong Điền

 

Tính đến 1500 ngày 15/10/2020, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các thanh niên tình nguyện cũng đã vận động và tham gia trao tặng các nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết cho bà con nhân dân trên địa bàn: Huyện Đoàn Phú Lộc đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương 3” trao 755 suất quà với tổng giá trị 163.500.000 đồng cho người dân xã Lộc An, Lộc Điền, Vinh Hưng, Giang Hải (huyện Phú Lộc). Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao 100 suất quà với tổng giá trị 30.000.000 đồng cho người dân xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Đoàn Công an tỉnh đã tặng 250 suất quà với tổng giá trị 40.000.000 đồng cho các hộ bị ngập lụt tại thôn Thanh Cần, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền. Huyện Đoàn A Lưới đã tặng 100 thùng mỳ tôm và 100kg áo quần với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng cho bà con nhân dân tại xã Lâm Đớt, huyện A Lưới.  Huyện Đoàn Quảng Điền đã trao 1180 thùng mì tôm với tổng giá trị hơn 96.000.000 đồng cho bà con nhân dân xã Quảng An và xã Quảng Vinh. Huyện Đoàn Phong Điền đã tặng 250 suất quà với tổng trị giá trị 37.500.000 đồng cho bà con nhân dân tại xã Phong Bình, Phong Chương, Phong Hiền. Huyện Đoàn Phú Vang phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện tặng 1.000 suất quà gồm mì tôm, bánh và sữa tại Phú Lương và Phú Hồ. Huyện Đoàn Nam Đông đã đến động viên, tặng quà tổng trị giá 2 triệu đồng cho 4 hộ gia đình thanh niên bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn huyện. Thị Đoàn Hương Trà đã huy động được 5.565 thùng mì tôm, 1.210kg gạo, 1.505 suất ăn nhanh, ước tính 688,42 triệu đồng cho người dân trên địa bàn thị xã. Đoàn BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động trao tặng 2,5 tấn gạo, 700 thùng mì tôm, hỗ trợ di dời hơn 300 hộ dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

 

 

Đoàn Công an tỉnh đã tặng 250 suất quà với tổng giá trị 40.000.000 đồng cho các hộ bị ngập lụt tại thôn Thanh Cần, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

 

Ngay sau khi nước rút, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt với các phần việc như hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ các trường học vệ sinh trường lớp để đón học sinh đi học trở lại; dọn bùn, rác thải tại các tuyến đường trả lại trả lại cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp cho thành phố Huế và các địa phương.

Đoàn viên thanh niên tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt

 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các cá nhân, tổ chức đơn vị tổ chức các hoạt động thăm tặng quà cho bà con nhân dân vùng lũ gặp khó khăn và cùng chính quyền các cấp góp sức trẻ của thanh niên tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt.

 

CTV Nguyên Phương – Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế