Tuổi trẻ Thủ đô tri ân các Anh hùng liệt sĩ

12:18 25/07/2019     546

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối 25/7, tại Tượng đài Cảm Tử (Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Một thời hoa lửa”, nhằm tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng các gia đình chính sách, người có công và gần 300 đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

 

Các đại biểu đã dâng hương, hoa tại Tượng đài Cảm Tử, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân những hy sinh lớn lao của các liệt sĩ vì sự trường tồn của dân tộc.

 

Các đồng chí đại diện lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sỹ

 

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh, tuổi trẻ Thủ đô trong những năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc và giá trị của nền độc lập tự do hôm nay, từ đó tăng thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 

Bằng những việc làm thiết thực, thế hệ trẻ hôm nay mong muốn được thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới các cha anh đi trước đã hy sinh máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 45 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà các gia đình chính sách, người có công.

 

Trước đó, chiều 25/7, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác tới thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khoa (phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng quà động viên tinh thần mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khoa


Tại đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các thành viên đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, động viên tinh thần mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khoa; đồng thời mong mẹ luôn sống vui, sống khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Nhân kỉ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tư vấn, khám bệnh phát thuốc miễn phí; sửa chữa, xây dựng nhà Tình nghĩa tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân…

 

Bảo Anh