Tuổi trẻ Thủ đô ra quân các đội hình tình nguyện dịp Tết Canh Tý

16:03 21/01/2020     2178

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân mới, Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiều đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động, hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Thanh niên tình nguyện quận Thanh Xuân tham gia đảm bảo an toàn giao thông

 

Theo đó, các đội hình đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị ra quân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại những địa điểm: chợ hoa Tết, khu di tích; danh lam thắng cảnh; lễ hội; tại các sông, hồ (Ngày 23 tháng Chạp);  điểm bắn pháo hoa (đêm giao thừa) trên địa bàn thành phố.

Cấp cơ sở tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán; triển khai đội hình “trông xe miễn phí” tại các danh lam thắng cảnh, khu vực chợ hoa; hỗ trợ nhân dân trông giữ, sắp xếp xe đảm bảo cảnh quan đô thị.

 

Đoàn viên, thanh niên quận Hà Đông ra quân vệ sinh môi trường
 

Các đội hình đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ra quân từ ngày 15/1đến hết ngày 22/1/2020 (tức từ ngày 21/12 đến hết ngày 28/12 âm lịch). Địa điểm tại các chốt giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc; điểm nóng dịp Tết như chợ hoa, khu di tích, danh lam thắng cảnh.

Đoàn Thanh niên thành phố phối hợp với Phòng PC08, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ sở quận, huyện, trường đại học, cao đẳng, học viện thành lập đội hình "Giao thông xanh" tham gia đảm bảo an toàn giao thông tại các chốt trọng điểm.

 

Thanh niên tình nguyện quận Long Biên tham gia phân luồng giao thông
 

Bên cạnh đó, các cơ sở sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về Luật giao thông nói chung và  quy định của pháp luật liên quan đến đội mũ bảo hiểm; tuyên truyền chấp hành việc đảm bảo không vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; khảo sát các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn; thành lập và duy trì hoạt động của đội hình “Giao thông xanh” tại đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương hỗ trợ nhân dân trong các ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán.

Các đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực phối hợp, tham gia công tác bảo đảm phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, các đơn vị cần tổ chức quán triệt, hướng dẫn và nắm bắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép; không chơi cờ bạc; không tham gia buôn bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng các loại pháo, thả đèn trời; không vi phạm các tệ nạn xã hội hoặc chơi các trò chơi nguy hiểm khác.

Các đội hình tình nguyện được tuổi trẻ Thủ đô tích cực triển khai dịp Tết Nguyên đán 2020 nhằm khẳng định vai trò của các cấp bộ Đoàn toàn thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng Thủ đô “văn minh - văn hiến - hiện đại”./.

 

Bảo Anh