Tuổi trẻ Thủ đô chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị Việt - Lào

15:47 15/08/2017     2067

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 15/8, Thành đoàn - Hội LHTN Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân đoàn tình nguyện, với chủ đề “Chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị” tại huyện Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn, Lào năm 2017.
Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo phòng, ban Thành uỷ Hà Nội; các đồng chí Thường trực Thành đoàn Hà Nội, đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao thẻ tình nguyện cho các thành viên đoàn công tác tuổi trẻ Thủ đô tại Lào năm 2017
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao thẻ tình nguyện cho các thành viên đoàn công tác tuổi trẻ Thủ đô tại Lào năm 2017


Chương trình hoạt động tình nguyện tại Lào năm 2017 của tuổi trẻ Thủ đô sẽ diễn ra từ ngày 15- 24/8/2017, với sự tham gia của 48 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Thành đoàn, cơ sở Đoàn trực thuộc, y, bác sỹ của Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hà Nội, các chuyên gia nông nghiệp; đoàn viên, sinh viên tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Đây là năm thứ 10, Thành đoàn - Hội LHTN TP Hà Nội tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Lào. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/91962 - 5/9/2017); 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017) và 20 năm Ngày ký kết hợp tác quan hệ hữu nghị giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng đoàn công tác nhận quà tặng nước bạn Lào từ các đơn vị
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng đoàn công tác nhận quà tặng nước bạn Lào từ các đơn vị


Được biết, trong chuyến tình nguyện lần này, đoàn đại biểu tuổi trẻ Thủ đô sẽ tổ chức và tham gia nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa tại Viêng Chăn. Đó là các hoạt động: gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; khám bệnh phát thuốc miễn phí, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích; chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; dạy dân vũ; giao lưu văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội tặng công trình thanh niên, máy vi tính,  máy in, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao, với tổng giá trị đợt hoạt động gần 1 tỷ đồng.

Điểm nhấn của hoạt động năm nay là Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn cùng bàn thảo, thống nhất các hoạt động hợp tác, hỗ trợ của Thành đoàn Hà Nội với Thành đoàn Viêng Chăn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cùng với đó, hai tổ chức Đoàn thống nhất các hoạt động đón tiếp Thành đoàn Viêng Chăn sang thăm Thủ đô Hà Nội dự kiến vào đầu tháng 11/2017.

Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội trao áo tình nguyện cho các thành viên tham gia đoàn công tác tại Lào 2017
Đồng chí Nguyễn Khánh Bình - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội trao áo tình nguyện cho các thành viên tham gia đoàn công tác tại Lào 2017


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội gửi lời động viên và chúc các thành viên Đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và bày tỏ mong muốn đoàn tình nguyện sẽ thực hiện các hoạt động trên nước bạn một cách an toàn, hiệu quả, đoàn kết, hữu nghị.

“Mỗi thành viên trong đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô không chỉ mang trong mình một trái tim nhiệt huyết, một tinh thần tình nguyện mà còn mang là trọng trách cao cả của thế hệ trẻ Việt Nam, thế hệ trẻ Thủ đô, tiếp nối truyền thống cha anh, chung tay vun đắp và phát triển tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam – Lào” - đồng chí Nguyễn Khánh Bính nhấn mạnh.