Tuổi trẻ thắp nến tri ân, suốt đời noi theo tấm gương thế hệ cha anh

10:49 27/07/2019     1328

3 Phong trào   Web.ĐTN: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã thắp ngọn lửa truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với hy vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục thổi bùng ngọn lửa hào hùng của cha anh.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong thực hiện nghi thức thắp ngọn lửa truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ đồi 82 (huyện Tân Biên), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 22/7/2019).

Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong- Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã thắp ngọn lửa truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với hy vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục thổi bùng ngọn lửa hào hùng của cha anh.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thắp hương bên phần mộ liệt sỹ

 

Thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân, luôn ghi nhớ và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đi trước bằng những việc làm thiết thực như: trao tặng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương cho các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh. Nhiều cấp bộ Đoàn đã nhận phụng dưỡng suốt đời nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức các buổi gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Đồng chí nhấn mạnh, tuổi trẻ Việt Nam nguyện noi gương suốt đời theo tấm gương của thế hệ cha anh, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo vệ vững chắc từng đất quê hương, không ngừng cố gắng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường, kiên định đi theo Đảng quang vinh, kế tục xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của dân tộc do Đảng, Bác Hồ và thế hệ cha anh đã xây dựng, vun đắp.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân, “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” trong tháng 7 của các các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước. Trong ngày 26/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa tại tỉnh Tây Ninh như: trao tặng 03 căn Nhà tình nghĩa, 03 sân chơi thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức khám, phát thuốc chữa bệnh cho thương binh, bệnh binh, con em các gia đình có công với cách mạng với tổng giá trị trên 350 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Thạnh

Tại chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 40 phần quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 110 triệu đồng; trao cờ Tổ quốc gửi tặng nhân dân 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thắp nến, dâng hương, dâng hoa trên từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ.

 

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thắp hương trên phần mộ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Nguyễn Minh

Cũng trong tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 (tỉnh Điện Biên), nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sỹ đã diễn ra lễ thắp nến tri ân và chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân “Khải hoàn ca - Âm vang Điện Biên”.

Tham dự có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cùng các lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tỉnh Điện Biên; hơn 2.000 ĐVTN Quân đội, Công an và tỉnh Điện Biên và đông đảo nhân dân địa phương...

Tại đây, đúng 19 giờ 30 phút, thay mặt Ban tổ chức lễ thắp nến tri ân Bộ Quốc phòng, thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã phát lệnh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại hơn 2.000 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn các đơn vị quân đội đóng quân trong cả nước. 

Hơn 2.000 ĐVTN Quân đội, Công an và tỉnh Điện Biên và đông đảo nhân dân địa phương đã cùng thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ- Ảnh: Nguyễn Minh

Chương trình tri ân tại tỉnh Điện Biên dịp 27/7 năm nay gồm chuỗi các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trị giá hàng trăm triệu đồng như hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, trao tặng 125 phần quà ý nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi…

Trước đó, chiều cùng ngày, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình tri ân đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công và tới thăm hai bệnh binh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ./.
 

Tổng hợp (Ngọc Anh)