Tuổi trẻ Quảng Nam ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

15:33 21/02/2024     1102

3 Phong trào   ĐTN: Nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

 

Thường trực Tỉnh đoàn tham gia trồng cây tại khuôn viên Bia di tích Địa điểm nhập ngũ của thanh niên huyện Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.



Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, trong những năm qua, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, tuổi trẻ Quảng Nam lại tích cực tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây đã trở thành hoạt động thường niên tuổi trẻ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Năm nay, Lễ ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 được Tỉnh đoàn tổ chức tại di tích lịch sử cấp tỉnh “Địa điểm nhập ngũ của thanh niên huyện Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”- Cầu Vinh Dự, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, với sự tham dự của đồng chí Phạm Thị Thanh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cán bộ công chức cơ quan Tỉnh đoàn, Thường trực Thành đoàn cùng gần 100 Hội viên Hội cựu TNXP và đoàn viên thanh niên thành phố Tam Kỳ.

 

Dâng hoa, viếng hương di tích lịch sử cấp tỉnh “Địa điểm nhập ngũ của thanh niên huyện Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”- Cầu Vinh dự, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.

 

Tại lễ ra quân, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Bia di tích Địa điểm nhập ngũ của thanh niên huyện Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chính tại nơi này, vào đêm ngày 05/3/1967, hơn 400 thanh niên của xã Kỳ Anh khi ấy đã hăng hái bước lên cầu vinh dự, đi tòng quân, tham gia đánh giặc và phục vụ chiến đấu; trong đó phần lớn trở thành thanh niên xung phong.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu, hội viên Hội Cựu TNXP, đoàn viên thanh niên đã ra quân trồng hàng chục xây xanh và hoa trong khuôn viên khu di tích; dọn vệ sinh, thu gom rác và sơn sửa khu di tích lịch sử Cầu Vinh Dự.

Tham gia Lễ ra quân Tết trồng cây, bạn Phan Văn Siêu – đoàn viên thanh niên Trường THPT Duy Tân (TP. Tam Kỳ) phấn khởi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động như thế này. Với tôi một cây xanh được trồng là thêm một sự sống được sinh sôi, đồng thời thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tây bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

 

Đoàn viên thanh niên tham gia sơn sửa di tích lịch sử Cầu Vinh Dự.

 

Còn đối với bạn Phan Thị Hoanh – đoàn viên thanh niên Thành phố Tam Kỳ. “Tôi nghĩ trồng cây là một hành động nhỏ nhưng sẽ tạo nên một thay đổi lớn cho môi trường. Và tất cả chúng ta cần tham gia tích cực những hoạt động này hơn nữa để truyền tải mạnh mẽ thông điệp bảo vệ mô trường, bảo vệ thiên nhiên tới cộng đồng”.

Thực hiện chỉ tiêu của Tỉnh đoàn Quảng Nam trong năm 2024, trồng mới 270.000 cây xanh trên địa bàn toàn tỉnh và hưởng ứng Chương trình Một triệu cây xanh đô thị Việt Nam và Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng bằng việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, tác dụng của việc trồng cây, trồng rừng; phát động ra quân trồng cây đầu năm mới; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây trên các tuyến đường từ nông thôn đến thị xã, khuôn viên trường học, trụ sở làm việc, xung quanh các khu công nghiệp, khu du lịch, rừng phòng hộ... góp phần đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh nhằm về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đồng thời, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên: xây dựng tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, duy trì các hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ Nhật xanh, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè...

 

Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

 

Đây là hoạt động thường niên vào mỗi độ xuân về, nhắc nhở chúng ta ý thức giữ gìn môi trường sinh thái, làm cho đất nước ngày càng xanh. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện tốt Tết trồng cây cũng góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, thời tiết, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sự hài hoà giữa con người với thiên nhiên. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Thu Vui