Tuổi trẻ Quân đội xây nhà tặng gia đình quân nhân bị thiệt hại do bão lũ

11:15 13/11/2020     776

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 13/12, tại tỉnh Quảng Bình, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao, các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà tặng 02 gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ, mỗi căn nhà trị giá 80.000.000đ.

Đoàn công tác tặng biển tượng trưng tiền hỗ trợ xây nhà cho 2 gia đình

 

Tham dự có Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; bà Bùi Thị Hoa, Phó phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao; đại biểu Cục Chính trị Quân khu 4; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự và Lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng Trị; Lãnh đạo huyện Lệ Thủy và xã Lộc Thủy....

Thấm nhuần truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, thời gian qua, tuổi trẻ Quân đội đã có nhiều hoạt động thiết thực, dũng cảm, có đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đồng thời, Ban Thanh niên Quân đội đã vận động một số cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, cá nhân trong cả nước chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau bão lũ, những hoạt động đó đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn xã hội.

Với nghĩa cử cao đẹp, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ với tổng số tiền là 184.549.000 đồng.

 

Các đồng chí đại biểu tổ chức khởi công xây nhà tặng gia đình anh Trần Hữu Diệu,thôn An Xá, xã Lộc Thủy

 

Theo đó, nhà được tặng cho 02 gia đình gồm: Gia đình Trung úy, QNCN Nguyễn Thị Hạnh, nhân viên Ban Hậu cần thuộc Ban CHQS huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trong đợt lũ vừa qua, ngôi nhà cấp 4 của gia đình bị ngập sâu 1,6m, hư hỏng nặng, nhiều vật dụng trong nhà bị lũ cuốn trôi; trong đó, đồng chí Hạnh có bố đẻ là thương binh nặng, mẹ chồng mất trí nhớ, chồng không có việc làm, con còn nhỏ; kinh tế gia đình rất khó khăn và gia đình Sỹ quan dự bị Trần Hữu Diệu, thuộc thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trong đợt lũ vừa qua, ngôi nhà cấp 4 của gia đình bị ngập sâu, sập mái, đổ tường, vợ chồng sinh được 01 con mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời; kinh tế gia đình rất khó khăn.

Trước đó, Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao đã chuyển số tiền 35 triệu đồng về Quân khu 4 để tặng gia đình của các cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng và Đoàn kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Đây là tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Quân đội và cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao, góp phần chia sẻ, động viên, giúp đỡ, cùng quân dân miền Trung vượt qua khó khăn, thiên tai, hoạn nạn.

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã khởi công xây dựng nhà tặng gia đình anh Trần Hữu Diệu. Ngôi nhà tặng gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hạnh sẽ được khởi công vào đầu tháng 12/2020.

 

Hữu Thọ