Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn

12:08 24/06/2015     1268

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trước tình trạng khô hạn kéo dài trên địa bàn tỉnh, Tỉnh Đoàn Ninh Thuận đã phát động Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn”.
Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động trong tuổi trẻ đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phòng, chống hạn hán, vận chuyển nước nước từ vùng có nước đến vùng hạn, hỗ trợ bình chứa nước, nước uống, nước sinh hoạt cho Nhân dân vùng hạn; củng cố, thành lập các đội thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai, huy động lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân nạo vét, phát dọn kênh, đào mương dẫn nước, đào giếng lấy nước, tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; hướng dẫn sử dụng nước tiết kiệm; tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng hạn. 

h
 ĐVTN mang nước về với nhân dân vùng hạn

Kết quả, Tỉnh Đoàn trực tiếp vận động Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 300 triệu đồng để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng 03 hệ thống giếng khoan tại thôn Tam Lang – xã Phước Nam, thôn Suối Le, xã Phước Kháng và thôn Khánh Tân – xã Nhơn Hãi giúp nhân dân địa phương chống hạn. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tặng 104 xuất quà cho thiếu nhi và nhân dân vùng hạn đang gặp khó khăn trị giá trên 28 triệu đồng; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị khác tặng 129 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trị giá trên 101 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn và các nhà tài trợ khác, Tỉnh Đoàn đã tổ chức tặng 2.000 kg gạo, 500 phần quà, 40 bồn chứa nước cho nhân dân các vùng hạn trong tỉnh và trao học bổng cho các em thiếu nhi. Trung ương Đoàn vận đồng tặng 500 phần quà và học bổng cho các em thiếu nhi xã Phước Hà, xã Nhị Hà và xã Phước Trung; tặng 40 bồn chứa nước (500 lít) cho nhân dân xã Phước Trung, xã Phước Kháng và thôn Tam Lang – xã Phước Nam. Phối hợp cùng với Cửa hàng Pha Lê Mỹ Linh tặng 2.000 kg gạo cho nhân dân xã Nhị Hà. 

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các cơ sở Đoàn tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên tập trung giúp nhân dân chống hạn gắn với thực hiện các công trình phần việc thanh niên tình nguyện như: Đưa nước về vùng hạn; tặng quà, gạo cho nhân dân vùng hạn; giúp nhân dân đào giếng lấy nước; tặng bồn chứa nước cho nhân dân vùng hạn,…; qua đó, các cơ sở Đoàn đã đưa trên 3.000 m3 nước sạch về vùng hạn, tặng trên 1.000 kg gạo, 516 phần quà cho nhân dân và các em thiếu nhi vùng hạn; tặng 15 bồn chứa nước. 

Tiêu biểu như: Đoàn TN Công an tỉnh cung cấp trên 200 m3 nước sạch cho nhân dân xã Phước Trung -  huyện Bác Ái; thăm tặng 196 phần quà trị giá 50,720 triệu đồng cho nhân dân thôn Suối Lở - xã Phước Thành - huyện Bác Ái và xã Bắc Sơn - huyện Thuận Bắc; Đoàn Khối Doanh nghiệp thực hiện Công trình thanh niên “Đưa nước sạch về vùng hạn” vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (thực hiện từ tháng 3 đến nay) tại xã Phước Trung, thôn Tam Lang – xã Phước Nam, thôn Khánh Tân – xã Nhơn Hải (Trung bình vận chuyển 5 – 10 m3 nước cho mỗi điểm); tặng 15 bồn chứa nước cho nhân dân thôn Tam Lang - xã Phước Nam, thôn Thương Diêm - xã Phước Diêm và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; tặng 850 kg gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Nha Húi – xã Mỹ Sơn; tặng 20 suất quà cho nhân dân xã Hòa Sơn; ...

Hoạt động hướng về vùng hạn của tuổi trẻ Ninh Thuận đã để lại ấn tượng sâu đậm trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân những nơi hạn hán về tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các vấn đề khó của tại địa phương.