Tuổi trẻ Nam Định hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ” năm 2019

14:56 16/02/2019     840

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 15/02, Tỉnh đoàn Nam Định phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Quang cảnh lễ phát động


T

ham gia chương trình có hơn 3.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh và một số tỉnh lân cận, học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Giao Thủy. 

Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi 2019 nhằm tuyên truyền giáo dục, động viên nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu niên trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng; góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về tác dụng của trồng cây gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng cây, bảo vệ môi trường; đồng thời đề nghị các cấp các ngành cần chủ động phối hợp, tích cực tiên phong trồng cây bảo vệ môi trường.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định kêu gọi các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tích cực tham gia trồng cây, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện tốt chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cần trồng, chăm sóc vào bảo vệ cây xanh ở ngay chính đơn vị, cơ quan, trường học và nơi ở của mình, xem đó là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho 20 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao tặng 02 suất học bổng toàn phần cho con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 

Sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo cùng các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường THPT trên địa bàn huyện trực tiếp tham gia trồng 3.000 cây phi lao đồng thời tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc bờ biển. 

Đây là hoạt động thường niên và đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống vào mỗi dịp đầu xuân của nhân dân và tuổi trẻ Nam Định. Thông qua hoạt động trồng cây nhằm giáo dục thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát triển môi trường sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 

 

CTV Thu Trang – TĐ Nam Định(PL)