Tuổi trẻ Long An thăm các chiến sĩ Vùng 5 Hải Quân

18:59 18/09/2015     1815

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tiếp nối thành công của chương trình “Hành trình về với biển đảo” lần I do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An tổ chức vào tháng 5/2015, vừa qua vào ngày 11-13/9/2015, Tỉnh Đoàn tổ chức chuyến “Hành trình về với biển đảo” lần II năm 2015 tại Vùng 5 Hải Quân, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang .
Chương trình tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục tuổi trẻ về lòng yêu nước, ý thức công dân, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo; góp phần động viên, cổ vũ quân và dân làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời đây cũng là một chương trình bổ ích và cũng đầy lí thú cho các cán bộ Đoàn trong tỉnh có dịp giao lưu, học tập lẫn nhau.
Tặng quà các chiến sỹ Vùng 5 Hải quân
Tặng quà các chiến sỹ Vùng 5 Hải quân


Đoàn đến Vùng 5 lần này do đồng chí Bùi Quốc Bảo - Bí Thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn và đồng chí Đỗ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An được mời tham gia cùng đoàn. Tham dự chương trình Hành trình về với biển đảo có 40 cán bộ, đoàn viên, thanh niên là cán bộ Tỉnh đoàn và đại diện cho Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Tại lễ đón đoàn, Đại tá Nguyễn Duy Tỷ - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân phát biểu: “Là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, những năm qua, Vùng 5 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tích cực hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm cho ngư dân vươn khơi an toàn. Thay mặt lãnh đạo Vùng 5 Hải Quân, tôi cảm ơn sự quan tâm, kêu gọi giúp đỡ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An thời gian qua để giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, Phòng Tham mưu Vùng 5 Hải Quân và Tỉnh Đoàn Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp có chiều sâu, chất lượng hơn, cụ thể hơn và hiệu quả hơn để mối quan hệ của hai đơn vị ngày càng gần gũi, gắn kết”.

Theo hành trình, Đoàn Thanh niên Long An được nghe thông tin về tình hình giữ gìn biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Sau đó, các anh chiến sĩ Vùng 5 Hải Quân đưa đoàn đến tham quan tàu chiến HQ264, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, ghé thăm Nhà tù Phú Quốc để thấy được sự tra tấn dã man của Mỹ - Ngụy đối với các chiến sĩ cách mạng Việt Nam.

Anh Nguyễn Phước Hòa - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Long An xúc động: “Trực tiếp thấy được những biểu tượng anh hùng, bất khuất, kiên trung sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng trong đấu tranh đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thế hệ trẻ hôm nay cần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, yêu Tổ quốc, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần tự học tập, tự rèn luyện để đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết của mình góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”.
ĐVTN Long An giao lưu với các chiến sỹ Vùng 5 Hải quân
ĐVTN Long An giao lưu với các chiến sỹ Vùng 5 Hải quân


Là người từng nhiều lần đưa đoàn công tác ra thăm Vùng 5 Hải quân, Bí thư Tỉnh Đoàn Bùi Quốc Bảo chia sẻ: “Chúng ta đi thăm Vùng 5 để học hỏi, cảm nhận, sẻ chia tình cảm giữa đất liền với biển đảo, giữa thanh niên với các chiến sỹ hải quân. Hy vọng, sau chuyến đi, các bạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Long An sẽ học được nhiều điều, có trách nhiệm hơn với chủ quyền biển đảo Tổ quốc, trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa thông điệp này đến với bạn bè, cộng đồng, xã hội”.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Long An đã tặng Phòng Tham mưu, Vùng 5 Hải quân nhiều phần quà và tiền mặt với tổng trị giá 50 triệu đồng, nguồn kinh phí trích từ Quỹ hỗ trợ Hoàng Sa và Trường Sa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An quản lý.