Tuổi trẻ Hải Dương đến với miền Trung ruột thịt

09:23 25/11/2020     691

3 Phong trào   Web.ĐTN: Từ ngày 22-25/11, Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đây là những tỉnh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa bão, lũ diễn ra trong những ngày qua.

 

Đoàn công tác đến thăm, động viên và trao tặng CTTN Nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình em Bùi Quang Hiếu, lớp 7C (trường THCS Kỳ Thượng

 

Tại Hà Tĩnh, đoàn công tác do đồng chí Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng 01 công trình thanh niên Ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng; tặng 150 suất quà cùng các nhu yếu phẩm: gạo, mì tôm, sách, vở, đồ dùng học tập...cho các em học sinh và các hộ gia đình bị thiệt hại bởi bão, lũ. Tổng trị giá 200 triệu đồng.Tại Quảng Bình, Đoàn công tác đến thăm, trao tặng 01 công trình thanh niên trị giá 80 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều ngày 23/11, đoàn công tác đến thăm, hỏi, động viên tặng quà cho học sinh và một số hộ dân nghèo chịu thiệt hại nặng nề của những đợt lũ vừa qua tại Quảng Trị. Tại đây, đoàn công tác trao tặng 01 công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng; tặng 150 suất quà trị giá 45 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm, như: gạo, mì tôm, sách, vở, đồ dùng học tập; tặng 01 ti vi và máy phát điện. Tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Được biết, từ 22/10/2020- 20/11/2020, Tỉnh đoàn Hải Dương phát động chương trình “Tuổi trẻ Hải Dương chung tay cùng đồng bào miền Trung bị lũ lụt”. Chương trình nhận được sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân cùng chung tay với tuổi trẻ Hải Dương hỗ trợ, sẻ chia, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ. Qua thời gian triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương đã tiếp nhận được 452 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ chương trình.

Với mục đích giáo dục lý tưởng cách mạng, Đoàn công tác tổ chức dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để một lần nữa tuổi trẻ Hải Dương được tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc.

Đây cùng là hoạt động thiết thực ý nghĩ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những địa bàn khó khăn, địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; khơi dậy lòng nhân ái trong mỗi con người, tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng; đồng thời góp phần tăng thêm mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng sống cho đoàn viên thanh niên; đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền của đất nước, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần sẻ chia, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cho thế hệ trẻ.

 

Phan Hiền