Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức Ngày chủ nhật xanh lần thứ 2, năm 2021

09:06 31/05/2021     1026

3 Phong trào   ĐTN: Với tinh thần “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, sáng 30/5, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" lần thứ hai năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

 

ĐVTN ra quân vệ sinh môi trường

 

Toàn tỉnh thành lập gần 250 đội hình TNTN với hơn 4000 lượt ĐVTN tham gia hưởng ứng, các hoạt động tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng nông thông mới, văn minh đô thị, các hoạt động an sinh xã hội: Trồng hàng rào xanh, thảm hoa, vệ sinh môi trường; ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, khởi thông dòng chảy phục vụ sản xuất vụ Hè Thu; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hoá; hỗ trợ xoá bỏ vườn tạp; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế thanh niên; xây dựng và chỉnh trang vườn ươm thanh niên; lắp đặt pano, áp phích tuyên truyền nông thôn mới, tuyên truyền phòng chống đuối nước...

 

Cắm biển cảnh báo đuối nước tại các khu vực nguy hiểm

 

Theo đó, 18/18 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo, triển khai thực hiện hưởng ứng thu gom, phân loại, xử lý rác thải; phát quang gần 9,5 km hành lang giao thông; nạo vét, khơi thông hơn 5 km kênh mương, cống rãnh; bóc, xóa hơn 450 biển quảng cáo rao vặt trái phép; thành lập các đội thanh niên tình nguyện thu gom rác thải tại các chợ; chỉnh trang 36 vườn hộ, chăm sóc 18 tuyến đường hoa; đảm nhận thực hiện 500m con đường bích họa; 550 cột điện nở hoa…góp phần nâng cao nhận thức của người dân và Đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hạn chế sử dụng rác thải nhựa…

 

Ra mắt mô hình kinh tế thanh niên

 

Hưởng ứng chủ đề Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, toàn tỉnh ra mắt 05 mô hình kinh tế thanh niên, trao quyết định hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 02 mô hình kinh tế thanh niên với số tiền 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm…

Đặc biệt, trước tình trạng số vụ trẻ em bị đuối nước ngày càng tăng cao, các cấp bộ Đoàn cũng đã quyết liệt đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước, lắp đặt hơn 200 biển báo phòng chống đuối nước tại các điểm dễ xẩy ra tai nạn.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tuyên truyền covid 19, hướng dẫn nhân dân cài đặt bluzon, khai báo y tế người dân.
 

Thanh Tú