Trung ương Đoàn thăm, tặng quà chiến sĩ biên giới

09:03 10/01/2021     789

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 9/1, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp).

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đóng quân trên địa bàn ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, được giao quản lý đoạn biên giới dài 16,58 km chạy dọc sông Sở Hạ (phía Việt Nam có 01 mốc chính và 23 mốc phụ; phía Campuchia có 01 mốc chính và 24 mốc phụ). Địa bàn quản lý gồm 02 xã nội biên là xã Tân Hộ Cơ và xã Bình Phú thuộc huyện Tân Hồng, phía ngoại biên đối diện là xã Bon Tia Chắc Crây thuộc huyện Sa Đách, tỉnh Prâyveng, Vương quốc Campuchia.

 

Đoàn công tác tới thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

 

Thiếu tá Lê Hoàng Em, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cho biết, trong năm qua, tình hình biên giới, địa bàn đơn vị quản lý cơ bản ổn định. Tuy nhiên, đại dịch COVID - 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép tăng cường hoạt động; vi phạm quy chế biên giới, tệ nạn xã hội, đánh bạc, đá gà… vẫn chưa được kéo giảm. Phía ngoại biên, tình hình chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới có thời điểm gia tăng.

Trước tình hình trên, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Đồn đã chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa quản lý bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch COVID - 19. Cụ thể là đã bắt, khởi tố 01 vụ với 5 đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, 05 vụ/04 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 15.112,996 gam ma túy đá, 36 vụ/09 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tang vật gồm bia, nước ngọt, thuốc lá ngoại các loại trị giá trên 300 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 35 vụ/46 đối tượng với số tiền 160 triệu đồng.

 

 

Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngay từ đầu tháng 3/2020 đơn vị đã triển khai 4 tổ cố định và 5 tổ lưu động trên biên giới với trên dưới 40 đồng chí ngày đêm bám chốt, tổ chức các hoạt động tuần tra, quan sát khép kín biên giới, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vượt biên trái phép, không cho dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Qua đó đã tiếp nhận, tạo điều kiện và làm thủ tục đưa đi cách ly 354 người nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam; kịp thời phát hiện và đẩy đuổi hàng trăm người có ý định vượt biên, bắt và xử lý hành chính, đưa đi cách ly tập trung 33 vụ/44 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chia sẻ trước những khó khăn của các cán bộ, chiễn sỹ biên phòng ngày đêm căng mình làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID -19 và người ngăn người xâm nhập trái phép. Đồng thời Bí thư thường trực Trung ương đoàn chúc các chiến sỹ sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao để mang lại sự bình yên cho đất nước và người dân đón tết đầm ấm.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy thăm và tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

 

Dịp này, Bí thư trường trực Trung ương đoàn Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác còn đến thăm, tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp; cụ bà Trần Thị Giếng, năm nay 93 tuổi, thương binh 4/4 và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là anh Nguyễn Văn Tâm, Bí thư chi đoàn ấp Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Hội LHTN xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng./.

Hoà Hội