Trao học bổng cho con cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam

23:47 10/08/2015     1306

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tại Lễ kết nạp hội viên mới Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường thân yêu”, CLB đã trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh là con cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.
Chương trình được Hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn và Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa – Trường thân yêu” tổ chức sáng ngày 10/8, tại Hà Nội.

c
Bà Trương Mỹ Hoa –  Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vừ A Dính trao học bổng cho con cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam

Theo báo cáo của CLB, qua 1 năm hoạt động, đến nay CLB đã có 304 hội viên tham gia, 20 nhóm hội viên tập thể và 1.020 hội viên kết nối trên Facaebook “Vì Hoàng Sa – Trường thân yêu” và đã cử được 6 hội viên tham gia các đoàn công tác tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay, CLB đã phối hợp với Quỹ Vừ A Dính tuyển được 34 học sinh là con em cán bộ chiễn sỹ Hải quân và các ngư dân thuộc vùng biển nam Trung Bộ và Nam Bộ học tại TP Hồ Chí Minh. Trong đó, có 16 em học từ năm học 2014 – 2015 đến hết năm học 2020 – 2021 và 19 em học từ năm học 2015 – 2016 đến hết năm học 2021 – 2022. Đã tổ chức trao 500 suất học bổng với tổng trị giá 500 triệu đồng cho con em cán bộ lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư vùng II và con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của vùng biển Nam Trung Bộ; thăm, tặng 10 suất quà cho 10 gia đình liệt sỹ Hải quân ở các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình và Quảng Trị, mỗi suất 10 triệu đồng; …

Tại buổi lễ, CLB đã trao chứng nhận kết nạp hội viên mới cho 3 tập thể: Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn, Báo Thiếu niên Tiền phong và Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Du lịch và Dịch vụ thanh niên. Đồng thời trao thẻ hội viên cho các cá nhân nâng tổng số hội viên là 350 anh, chị.

h
Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường thân yêu” trao chứng nhận hội viên tập thể cho 3 đơn vị

g
Đ/c Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Giám đốc điều hành Quỹ Vừ A Dính, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường thân yêu” trao thẻ hội viên cho các cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường thân yêu” mong muốn tiếp tục phát triển rộng rãi hội viên nhằm kết nối những trái tim, những tình cảm, những nguyện vọng của mọi người có tình yêu với biển đảo, với quê hương, với Tổ quốc, vì những chiến sỹ đang ngày đêm nơi đầu sóng ngọn gió và có những hoạt động cụ thể chăm lo con em cán bộ chiến sỹ các lực lượng và ngư dân nơi đảo xa.

Được biết, các thành viên tham gia CLB phải hoàn toàn tự nguyện, tự giác, tự nguyện đóng góp kinh phí và tham gia các hoạt động xã hội, gồm: tổ chức các hoạt động nhằm góp phần xây dựng Trường Sa, chăm lo cho các lực lượng tham gia bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa; chăm lo cho các đối tượng học sinh ở các vùng  biển, đảo thuộc đối tượng dự án Quỹ học bổng Vừ A Dính, …