Trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012

12:50 05/12/2012     2392

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối 4/12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc (UVN) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012
Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương , đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã tới tham dự và trao giải thưởng tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Dương Văn An,
Bí thư T.Ư Đoàn, đ/c Nguyễn Phước Lộc Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Bà Pratibha Mehta - Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam,Trưởng ban Quản lý Quốc gia UNDP cùng các tổ chức tình nguyện, tình nguyện viên trong nước và quốc tế.
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ trao giải thưởng

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012 được tổ chức nhằm động viên, tôn vinh, cổ vũ và nhân rộng các tổ chức, cá nhân tiểu biểu đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng; là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Đ/c Phan Văn Mãi
Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực TW Đoàn; Bà Patricia Barandun – Trưởng ban quản lý quốc gia UNDP trao giải  cho  5 tình nguyện viên tiêu tại buổi lễ

Năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc trao 10 Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012 cho 5 tổ chức tình nguyện, 5 tình nguyện viên tiêu biểu xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tổ chức tình nguyện, tình nguyện viên tiêu biểu, xuất sắc nhận Giải thưởng; đồng chí bày tỏ khâm phục trước những thành tích nổi bật trong hoạt động tình nguyện của các tổ chức tình nguyện, tình nguyện viên tham gia Giải thưởng.  Đó chính là những bông hoa ngát hương trong vườn hoa tình nguyện, là những hạt giống để gieo mầm nhân ái trong xã hội, thể hiện sức sống mãnh liệt, sự bền vững của phong trào tình nguyện nói chung và phong trào thanh niên tình nguyện nói riêng.  Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức tình nguyện, tình nguyện viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra bằng tất cả lòng nhiệt huyết, sức trẻ…, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.

5 tổ chức tình nguyện,
Đ/c Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, đ/c Dương Văn An, Bí thư TW Đoàn trao giải thưởng cho 5 tổ chức tình nguyện đoạt giải tại buổi lễ

Tổ chức tình nguyện nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012 gồm: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Câu lạc bộ Hoa Tình Nguyện (thành phố Hồ Chí Minh); Câu lạc bộ Nhân Ái (thành phố Đà Nẵng); Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh; Quỹ học bổng Vừ A Dính.
Đ/c
Đ/c Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên Hiệp TNVN trao giải thưởng cho cá nhân, tổ chức được bình chọn nhiều nhất; giải thưởng triển vọng, đơn vị được đề cử nhiều nhất.

Tình nguyện viên nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012 gồm: Anh Ngô Quý Nho, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Huế; anh Vũ Mạnh Hà, Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; anh Lê Quang Toán, Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Bình; chị Ngô Thị Thúy Hằng, phụ trách websitewww.nhantimdongdoi.org; ông Alain Dussarps, Chủ tịch Hội Hợp tác Kỹ thuật Văn hóa Pháp - ACOTEC.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao Giải thưởng "Triển vọng" tình nguyện 2012 cho Đội công tác xã hội Số 1, trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An) và anh Bùi Văn Lâm, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội.
Tại Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012, Ban tổ chức cũng trao Giải tổ chức tình nguyện được bình chọn nhiều nhất trênwebsite:Giaithuongtinhnguyen.vn cho Câu lạc bộ Tình nguyện và Tuyên truyền, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Giải thưởng tình nguyện viên được bình chọn nhiều nhất trên website: Giaithuongtinhnguyen.vn cho anh Ngô Quý Nho, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Huế. Giải thưởng đơn vị đề cử nhiều nhất cho Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012 được phát động vào ngày 20/9/2012. Sau 1 tháng phát động, Ban tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012 đã nhận được 170 ứng cử, đề cử, trong đó có 71 tổ chức tình nguyện, 99 tình nguyện viên. Các ứng cử, đề cử cho tổ chức tình nguyện, tình nguyện viên đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, có 3 tổ chức và 4 cá nhân tình nguyện viên quốc tế tham gia ứng cử, đề cử cho Giải thưởng. Tình nguyện viên nhiều tuổi nhất được đề cử là bác Huỳnh Văn Phê, sinh năm 1941, ở ấp Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đề cử nhiều nhất với 7 đề cử, trong đó có 5 tổ chức tình nguyện và 2 tình nguyện viên.