TP HCM tổng kết các chiến dịch tình nguyện hè 2011

18:14 15/08/2011     2866

3 Phong trào   Trên 30.000 chiến sĩ tình nguyện tiêu biểu từ các mặt trận đã sum họp về đây để giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và làm lễ báo công.
a
Sinh viên tình nguyện tiếo sức mùa thi
Tối 14/8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, TP HCM, Thành Đoàn thành phố đã tổ chức tổng kết các chiến dịch tình nguyện hè 2011 với sự tham gia của trên 30.000 chiến sĩ tình nguyện tiêu biểu từ các mặt trận sum họp về đây để giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và làm lễ báo công.

Sau hơn 2 tháng ra quân thực hiện các chiến dịch tình nguyện ở TP HCM và 14 tỉnh phía Nam, các chiến dịch tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoạt động tình nguyện quốc tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia... đã thu hút trên 100.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.
 
Các chiến sĩ trên khắp các mặt trận đã đến thăm hỏi, tặng trên 8.000 phần quà cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cụ già neo đơn với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng; xây dựng 130 căn nhà tình nghĩa, tình bạn, nhà hữu nghị; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 70.000 lượt người dân thuộc diện chính sách khó khăn tại các địa bàn hoạt động...

Song song với những hoạt động vừa nêu hơn 4.000 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", 1.600 phần quà, 60 ngàn tập vở, trên 6 ngàn thiết bị dụng cụ học tập và 65 chiếc xe đạp cũng đã đến tay các thanh niên công nhân, thiếu nhi tại nhiều địa phương...

Qua hoạt động thanh niên tình nguyện năm nay đã có hơn 200 đoàn viên ưu tú của thành phố được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Thành Đoàn thành phố đã khen thưởng cho 76 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2011.

Anh Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện chúng tôi đặt ra nhưng thách thức nhưng đó cũng là điểm khó và hạn chế mà chúng tôi chưa thực hiện một cách có hiệu quả. Thứ hai là sự vận động các nguồn lực xã hội cho năm 2011 còn gặp khó khăn”./.