TP.HCM: Đồng loạt ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự, ATGT tại các giao lộ ùn tắc

10:44 26/09/2020     589

3 Phong trào   Web.ĐTN: Kể từ 23/9, các lực lượng sẽ tham gia trực chốt, hỗ trợ điều tiết giao thông tại 59 giao lộ, 49 tuyến đường, 45 cổng trường, cổng bệnh viện thường xuyên ùn tắc giao thông trên địa bàn vào các khung giờ cao điểm.

Sáng 23/9, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ phát động đợt hoạt động cao điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020.

 

Đồng chí Ngô Văn Luận - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố trao tặng trang thiết bị làm nhiệm vụ cho các đội hình tham gia đợt hoạt động cao điểm.

 

Chương trình là nội dung hưởng ứng các hoạt động trong đợt cao điểm “Vì an toàn giao thông” từ nay đến cuối năm 2020, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố trong tham gia đảm bảo trật tự, ATGT.

Đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 23/9 đến ngày 23/10/2020 trên địa bàn các quận, huyện của TP, tập trung phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố trong tham gia tuyên truyền, vận động người dân và gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông.

 

Các đội hình ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, trật tự giao thông ngay sau lễ phát động

 

Theo Thượng úy Trần Nguyên Bảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP, các hoạt động được tổ chức trong đợt cao điểm nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân Thành phố.

Lực lượng tham gia thực hiện gồm Cảnh sát giao thông Thành phố, trật tự viên giao thông Lực lượng Thanh niên xung phong,  đoàn viên, thanh niên là thành viên các đội hình xung kích tình nguyện đảm bảo trật tự ATGT: đội hình phản ứng nhanh các quận, huyện, đội hình hút đinh, vá xe lưu động, đội hình hỗ trợ nhân dân khắc phục sự cố giao thông…

 

 

Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP, cho biết trong đợt hoạt động cao điểm này, đoàn viên thanh niên thành phố tham gia trực chốt, hỗ trợ điều tiết giao thông tại 59 giao lộ, 49 tuyến đường, 45 cổng trường, cổng bệnh viện thường xuyên ùn tắc giao thông trên địa bàn vào các khung giờ cao điểm. Phát động đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố tham gia xây dựng văn hóa giao thông và thực hiện, lan tỏa các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội thông qua chuỗi hoạt động “Tham gia giao thông – chuẩn ngay bạn nhé” gắn với các hoạt động cụ thể như “Đội nón chuẩn”, “Xe máy chuẩn”, “Tay lái chuẩn”, “Ứng xử giao thông chuẩn”, “Tài xế xe công nghệ chuẩn”.

Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minhphát huy các đội hình, câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên sinh viên chấp hành Luật Giao thông đường bộ và tham gia giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn, trước cổng trường, cổng chợ… Hội đồng Đội thành phố tuyên truyền, vận động phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định khi đưa rước con em đến trường, đội mũ bảo hiểm cho các em và gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền đội viên, thiếu nhi đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, thực hiện kết tập, phát huy và tập huấn, trang bị phương tiện cho người dân chủ động tham gia điều tiết giao thông tại các giao lộ thường xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm, tại các điểm đang thi công công trình trên địa bàn. Xây dựng và phát triển các đội hình hỗ trợ người dân gặp sự cố khi tham gia giao thông vào ban đêm, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

 

 

Khảo sát, thực hiện lắp đặt các bảng chỉ dẫn đường tránh trong giờ cao điểm, bảng thông tin về các đội hình phản ứng nhanh đảm bảo trật tự ATGT, gương cầu, gờ giảm tốc, kịp thời thông tin cơ quan chức năng, cảnh báo người tham gia giao thông và tham gia khắc phục các kết cấu hạ tầng, sự cố giao thông.

Ngay sau lễ phát động, các đội hình tham gia diễu hành tuyên truyền văn hóa giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, sau đó di chuyển về các giao lộ, chốt giao thông thường xảy ra ùn tắc trên địa bàn 24 quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông./.

 

Nhóm phóng viên ngòi bút trẻ