"Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện" dấu ấn tuổi trẻ Thanh Hóa

08:27 11/01/2021     1021

3 Phong trào   ĐTN: Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, qua chương trình tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021, tuổi trẻ Thanh Hóa đã và đang khẳng định lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương.

Chương trình Tình nguyện mùa đông 2020, Xuân tình nguyện 2021 bắt đầu triển khai từ tháng 11/2020 đến hết tháng 2/2021 nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới; vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại, hạn mặn; xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ngày 8/11, tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá Lại Thế Nguyên trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Chương trình tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ 13 góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2021 tới đây

 

Ngay sau Lễ ra quân đã diễn ra các hoạt động cụ thể như: Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành tặng quà cho 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân (mỗi suất quà trị giá một triệu đồng tiền mặt và một chăm ấm); tặng quà cho 20 học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân (mỗi suất quà trị giá một triệu đồng tiền mặt và một chăn ấm); trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi; tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao kinh phí xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Mầm non Xuân Lẹ, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa trị giá 400 triệu đồng; tặng Ngôi nhà Hạnh phúc cho 3 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tặng thầy và trò trường Phổ thông dân tộc Nội trú Thường Xuân 3 máy nóng lạnh..

Bên cạnh đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long hỗ trợ kinh phí 100 triệu xây dựng nhà công vụ nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả cùng các thầy cô giáo tại điểm trường Mầm non Xuân Lẹ, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu 3 học sinh mồ côi đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ mỗi tháng là 500 nghìn đồng. Tổng kinh phí quà tặng trong Chương trình trị giá gần 3,2 tỷ đồng.

Tại Thị xã Nghi Sơn, Ban Tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, khởi công một "Nhà Khăn quàng đỏ"; ra mắt mô hình camera giám sát gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại xã Hải Nhân.

Sẵn sàng chung sức tình nguyện, hiến máu cứu người và chia sẻ khó khăn với người bệnh Báo Tiền phong, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ 13 - năm 2021. Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận 640 đơn vị máu. Đây là hoạt động góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2021 tới đây.

Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo các lực lượng xã hội cùng tham gia

Trước hậu quả nặng nề của các đợt bão, mưa lũ lịch sử ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hành trình thiện nguyện, hỗ trợ hơn 300 triệu đồng cho nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn công tác đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho 02 gia đình bị thiệt hại tại tỉnh Quảng Nam; ủng hộ các gia đình vùng lũ 6 tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, mỗi tỉnh 30 triệu đồng. Đoàn cũng đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa khác như sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình an sinh xã hội “Vì đồng bào Miền Trung ruột thịt” tại huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã hỗ trợ 300 gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra, mỗi gia đình 500 ngàn đồng tiền mặt; hỗ trợ riêng 04 gia đình có người mất, bị hư hỏng nặng về nhà cửa, mỗi gia đình 15 triệu đồng; tặng 06 máy lọc nước sạch cho 06 trường học (Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở 02 xã); tặng 02 máy bơm công cộng công suất lớn cho 02 Đoàn xã; phát tặng gần 3 nghìn bộ quàn áo người lớn, trẻ em và các nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân. Tổng kinh phí hỗ trợ tiền mặt và quà tặng là 225 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên là kết quả vận động ủng hộ trực tiếp của cán bộ, ĐVTN, người lao động của 94/120 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Trong chương trình năm nay, các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt là người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới được đặc biệt quan tâm. Đại diện Tỉnh đoàn cùng với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng các trang thiết bị cho 5 chốt kiểm soát dịch COVID - 19 (chốt Cha Khót, chốt 328, chốt 327, chốt 326 và chốt Tà Ngơn) tại đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn và 1 chốt kiểm soát tại đồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát (chốt Bản Ón). Các trang thiết bị (do Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Trung ương Đoàn hỗ trợ) bao gồm: Loa kéo di động, bồn nước, dụng dịch sát khuẩn, nhiệt kế điện tử, máy lọc nước. Tổng trị giá các trang thiếu bị là 100 triệu đồng.

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh cũng có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt là tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về người dân và thanh thiếu nhi. Nhiều hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: giúp đỡ người nghèo, tặng áo ấm, chăn ấm cho học sinh vùng cao, khám tư vấn sức khỏe, tổ chức xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên vì cộng đồng… thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong toàn xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi ra quân chương trình tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021 Ban Thường vụ Thị đoàn - Hội LHTN Thị xã Nghi Sơn đã trao 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hải Ninh; tặng 01 ngôi nhà thu gom rác thải trị giá 10 triệu đồng; tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại đê biển phường Hải Ninh, kết quả thu gom được 2 tấn rác thải.

Thị đoàn Bỉm Sơn phối hợp với Huyện đoàn Bá Thước và Công ty xi măng Long Sơn tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Trương Thị Hà, học sinh lớp 9, trường THCS Lương Ngoại, huyện Bá Thước; phát động chương trình tình nguyện: "Áo ấm mùa đông" "Heo đất chi đội - vì bạn học khó khăn" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ vì bạn nghèo.

Tại huyện Ngọc Lặc, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã phối hợp với CLB Tuổi trẻ Thiện nguyện hiến máu huyện trao tặng 300 bộ quần áo ấm cho trẻ mầm non, 15 chăm ấm cho các hộ gia đình chính sách, học sinh nghèo và 5 triệu đồng tiền mặt chung tay xây dựng đường nông thôn mới tại thôn Giỏi – xã Vân Am, tổng giá trị quà tặng hỗ trợ 25 triệu đồng. Hội LHTN Huyện Ngọc Lặc phối với Hội LHTN Thành phố Thanh Hóa, các Thành viên của Ban Tổ chức Dự án Thanh niên vì cộng đồng Zconcert trao tặng các phần quà cho 30 em học sinh nghèo học giỏi của nhà trường với trị giá gần 50 triệu đồng.

Trong tháng 12-2020, Huyện đoàn Quảng Xương cùng với các xã, thị trấn trên địa bàn khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 6 điểm vui chơi dành cho trẻ em tại các khu dân cư thuộc thị trấn Tân Phong, các xã Quảng Lộc, Quảng Ninh, Tiên Trang, Quảng Trung, Quảng Hải. 6 điểm vui chơi được khánh thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12-2020 có giá trị từ 7 triệu đến 32 triệu đồng, với khuôn viên khang trang, sạch đẹp, được lắp đặt nhiều thiết bị, đồ chơi hiện đại, an toàn với đa dạng trò chơi như: bập bênh, xích đu, xà kép, cầu trượt, đu quay... Đây là những điểm vui chơi an toàn, bổ ích, thú vị dành cho trẻ em tại các khu dân cư.

Tại huyện Mường Lát, tại lễ ra quân chương trình, các đoàn viên thanh niên đã tham gia làm đường giao thông từ bản Xa Lao đi bản Tung xã Trung Lý với tổng chiều dài trên 7km. Trong khuôn khổ 05 ngày tổ chức thực hiện chương trình, BTV Huyện đoàn Mường Lát đã tổ chức các hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường tại thôn bản, hướng dẫn bà con nhân dân xây dựng các công trình vệ sinh, sữa chữa đường ống nước sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt chi đoàn, giúp sửa chữa sân bóng đá, giúp hộ gia đình khó khăn kè móng nhà, tổ chức giao lưu VH-VN TDTT và thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân dân khác.

Tại huyện Thạch Thành, tại lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021 các đoàn viên thanh niên đã tham gia làm đường giao thông Thôn Thành Tân, xã Thành Yên,với tổng chiều dài hơn 2km; tổ chức khánh thành khu vui chơi thiếu nhi tạo khu 3, xã Thạch Bình; khánh thành Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho học sinh Thôn Yên Lão, Thị trấn Vân Du. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng được diễn ra như: Khánh thành và trao tặng cho thiếu nhi vùng đồng bào Công giáo tại xã Thành Long nhân dịp Noel 2020; Chi đoàn khối Đảng - Đoàn thể huyện Thạch Thành phối hợp với Chi đoàn báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi đoàn công ty thuốc lá Thanh Hoá tổ chức trao tặng 1000 cuốn sách tham khảo cho thư viện các trường tiểu học , THCS, THPT vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thạch Thành; tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.

Dịp này nhiều cơ sở đoàn đã tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ trao quà Tết cho người nghèo, người già neo đơn, bệnh hiểm nghèo, không nơi nương tựa và các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi trên địa bàn, góp phần lan tỏa yêu thương, nhân lên những hành động đẹp trong mỗi bạn trẻ vì cuộc sống cộng đồng.

Cùng với đó, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã triển khai 6 chương trình: “Đông ấm cho em”; “Chia sẻ cùng nhà nông”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện”, đồng thời tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hội LHTN các cấp vận động nguồn lực xây dựng nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái; duy trì và nhân rộng mô hình “Nâng bước em tới trường”, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thành lập các đội hình tình nguyện có chuyên môn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ cây trồng, con giống vụ Đông – Xuân; quyên góp tiền và các vật phẩm thiết yếu tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhân nghèo” bằng các hình thức như: Hội thi làm bánh chưng, mứt tết tặng cho người nghèo, bữa cơm tất niên cho trẻ em nghèo trong dịp Tết cổ truyền.

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: “Các hoạt động trong chương trình tình nguyện mùa Đông 2020  và Xuân tình nguyện 2021 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn và bền vững gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.Thông qua các hoạt động tình nguyện sẽ tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội. Đồng thời khẳng định lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”./.

 

Anh Tuân