Tiền Giang: Trao tặng kinh phí xây dựng “Nhà Nhân ái”

09:56 09/12/2020     587

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 08/12, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp CLB Mô tô thể thao quận Bình Tân, anh em Mô tô SMG, Ban vận động thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình trao tặng kinh phí xây dựng “Nhà Nhân ái” cho anh Lê Quốc Thắng - Phó Bí thư chi đoàn ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong.

Trong thời gian qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ cán bộ, hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó, triển khai tổ chức thực hiện công trình xây tặng “Nhà Nhân ái” cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo điều kiện cho thanh niên có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

 

Hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà Nhân ái” cho anh Lê Quốc Thắng, Phó Bí thư chi đoàn ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong

 

Chương trình đã hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà Nhân ái” cho anh Lê Quốc Thắng, Phó Bí thư chi đoàn ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong với số tiền 40 triệu đồng, với số tiền này, gia đình sẽ tiến hành xây dựng nhà trong khoảng thời gian sớm nhất. Cùng ngày, đoàn công tác trao tặng 4.000 quyển tập cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè.

Quảng Trị: Đồng loạt khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”.

Hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, ngày 08/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai xây dựng và đồng loạt khánh thành Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” trong toàn tỉnh.

 

Đồng loạt khánh thành Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” trong toàn tỉnh Quảng Trị

 

Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” được triển khai tại 09 huyện, thị xã, thành phố với tổng chiều dài 32 km, tổng kinh phí thực hiện là 470 triệu đồng; trong đó, nguồn kinh phí do đoàn viên, thanh niên đóng góp là 325 triệu đồng, nguồn kinh phí đối ứng từ người dân địa phương là 145 triệu đồng.

Đề án công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã được triển khai tích cực, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Tính đến nay, Đề án công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai xây dựng trên toàn tỉnh với tổng chiều dài 835 km với tổng kinh phí trên 12,5 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, miền núi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

CTV TĐ Tiền Giang, Quảng Trị