Tiền Giang: Trao hơn 172 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

16:18 13/01/2021     527

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 11/01, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang thay mặt cho toàn thể Đoàn viên, Hội viên, thanh niên tỉnh nhà trao kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai đóng góp về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trị giá 172.247.000 đồng.

Trước đó, từ 25/10/2020 đến ngày 27/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ban vận động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức trao tặng trực tiếp tại tỉnh Thừa Thiên Huế trên 30 tấn hàng hóa gồm: gạo, sữa, mì gói, quần áo, bánh tét… và một số nhu yếu phẩm khác trị giá trên 2 tỷ đồng. Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nộp về Mặt trận tỉnh qua Chùa Tịnh Nghiêm gồm: 1 tấn gạo, 200 thùng mì gói, 30 lóc nước suối, 234 chai nước tương, 150 chai nước mắm, 3 tấn quần áo.

 

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Nương – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung do Đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đóng góp

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân HUTECH - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Hành trình kết nối trái tim", qua chương trình Ban tổ chức đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền hơn 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chủ động tổ chức các hoạt động cụ thể: Đoàn thanh niên TX. Gò Công tổ chức được 04 đợt xe chở 60 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, tiền mặt, sách vở đến các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam tổng trị giá 621.000.000 đồng. Đoàn thanh niên huyện Chợ Gạo thông qua quỹ trái tim Lý Hải Minh Hà và thầy Thích Minh Phước niệm phật đường Liên Hoa xã Xuân Đông huyện Chợ Gạo; trực tiếp gởi đến miền Trung số tiền 22.476.000 đồng. Đoàn thanh niên huyện Châu Thành thực hiện nấu 6.500 đòn bánh tét gửi đến đồng bào miền Trung trị giá hơn 40.000.000 đồng. Đoàn Thanh niên huyện Cái Bè tổ chức chuyến cứu trợ kéo dài 05 ngày, tặng 400 phần quà trị giá 120 triệu đồng.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình San sẻ yêu thương nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên đồng bào các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Qua đó, giáo dục ý thức, tinh thần tương thân, tương ái trong đoàn viên, thanh niên. Hoạt động được triển khai rộng khắp và đạt được hiệu quả cao.

 

Triệu Trung - TĐ Tiền Giang