Tiền Giang, Quảng Trị: Ra quân làm sạch biển năm 2021

11:35 26/04/2021     1028

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 24/4, tại đê biển Tân Thành huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì phối hợp cùng Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tổ chức Chương trình hưởng ứng trồng mới 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” và Ra quân làm sạch biển năm 2021.

Nhằm cụ thể hóa các hoạt động hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chiến dịch tình nguyện “Hãy làm sạch biển”, Ủy ban nhân dân huyện thay mặt Ban Tổ chức chương trình phát động trong toàn thể các cấp, các ngành, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại địa phương tích cực hưởng ứng bằng các việc làm thiết thực như: trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, cây xanh; tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hạn chế sử dụng chất thải nhựa,…

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội cùng các đoàn viên, thanh niên tỉnh Tiền Giang, Bộ đội Biên phòng, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, dân quân tự vệ tỉnh Tiền Giang tổ chức trồng hơn 500 cây xanh; thu gom được 6 tấn rác thải trên tuyến đê biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

 

ĐVTN tỉnh Tiền Giang ra quân làm sạch biển năm 2021

 

Qua hoạt động, Ban Tổ chức chương trình mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, người dân và cộng đồng về vai trò của biển đối với đời sống con người; đồng thời kêu gọi cộng đồng không xả rác, chất thải bừa bãi ra môi trường, tạo môi trường xanh, sạch đẹp, vì một đại dương xanh; cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Sáng ngày 25/4, tại bãi biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2021 cấp tỉnh, đồng thời phát động các cấp bộ Đoàn các huyện tuyến biển: Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng đồng loạt ra quân làm sạch biển.

 

Trao tặng 50 áo phao cho các hộ kinh doanh và Ban quản lý các bãi tắm trên địa bàn huyện Gio Linh

 

Phát biểu phát động tại chương trình, đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: Thông qua các hoạt động sôi nổi và rộng khắp, chương trình mong muốn lan tỏa đến các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân thông điệp: “Hãy hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển vì chính sức khỏe và cuộc sống của mỗi người”. Chỉ mất từ 1 đến 2 phút để bỏ rác đúng chỗ, phân loại rác, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng hành động và duy trì thường xuyên thì sẽ tạo ra những kết quả to lớn, đó là những bãi biển sạch đẹp, là bầu không khí trong lành, là một môi trường sống xanh - sạch - đẹp, đồng thời góp phần tác động đến ý thức của người dân ven biển và khách du lịch về vai trò của biển đối với đời sống con người, bảo vệ môi trường biển".

Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng 50 áo phao cho các hộ kinh doanh và Ban quản lý các bãi tắm trên địa bàn huyện Gio Linh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng 05 thùng rác cho Ban quản lý bãi tắm Cửa Việt.

Ngay sau Lễ phát động, hơn 600 đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện Gio Linh ra quân vệ sinh môi trường dọc 02 km đường biển, đường Quốc phòng và khu vực bãi biển Cửa Việt. Cùng thời điểm, các cấp bộ đoàn Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng cũng tổ chức đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường biển thu hút hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

Đây là một trong những hoạt động bảo vệ môi trường được tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức thường xuyên hàng năm với ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của người dân. Qua đó, nhằm góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường biển, chung tay xây dựng môi trường sống "xanh - sạch - đẹp" và hướng tới Lễ hội thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển đảo./.

 

CTV