Tiền Giang: Phát động cuộc vận động “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” năm học 2020-2021

14:12 24/12/2020     1354

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 21/12/2020 tại trường THPT Gò Công Đông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” năm học 2020-2021. Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm triển khai trong năm học.

Cuộc vận động “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” diễn ra từ tháng 9 bắt đầu năm học đến hết tháng 5 năm học tiếp theo tại các trường THPT, TT GDTX, TCCN và các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể: Hành động trong mối quan hệ bạn bè, thầy cô; Hành động trong ứng xử xã hội; Hành động trong hoạt động cộng đồng.

 

Chương trình Phát động cuộc vận động “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” năm học 2020-2021 

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện Đoàn Gò Công Đông phát động chương trình “10.000 bữa ăn sáng đồng hành cùng bạn”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai trong năm học 2020-2021. Với phương châm “1-10-100”. Mỗi trường hỗ trợ ít nhất 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được 100 bữa ăn sáng trong một năm học. Thông qua chương trình, đơn vị đã tổ chức “Buffet sáng đồng hành” hỗ trợ cho 90 học sinh có hoàn cảnh khó khăn suất ăn sáng miễn phí.

Dịp này, Ban Thường vụ huyện Đoàn cũng đã trao tặng 14 phần quà cho đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, kinh phí gần 5 triệu đồng.

Thông qua chương trình, nhằm tuyên truyền trong đoàn viên, học sinh, gia đình, cộng đồng xã hội những việc làm có ích cho xã hội; qua đó đẩy mạnh các hoạt động cụ thể hóa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng thanh niên trong học tập” và phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong đoàn viên, học sinh trong toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

 

CTV TĐ Tiền Giang