Tiền Giang: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đồng bào nghèo

14:59 08/01/2020     1290

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 05/01, tại xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2019 - Xuân tình nguyện năm 2020 với nhiều hoạt động thiết thực.

Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tỉnh Tiền Giang, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông 2019 - Xuân tình nguyện 2020 với nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp, thiết thực thu hút đông đảo hội viên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Các chương trình “Đông ấm cho em”, “Đồng hành cùng nông dân”, “Vì sức khỏe cộng đồng", “Xuân tình nguyện” ... đã nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo.

 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 

Bên cạnh đó, lực lượng y, bác sỹ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn tại xã Hội Xuân. Đồng thời, đã tổ chức ra quân thực hiện công trình “Tuyến đường hoa thanh niên” tại tuyến đường Bà Năm với chiều dài 720m, qua đó đã trồng xanh và nhiều loại hoa trang trí thu hút sự tham gia của trên 100 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại địa phương.

 

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Gian hàng 0 đồng” hàng miễn phí gồm quần áo, các nhu yếu phẩm cho người dân

 

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức “gian hàng 0 đồng” đây là gian hàng miễn phí gồm quần áo, các nhu yếu phẩm cho người dân.

Chương trình Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện là hoạt động ý nghĩa được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hàng năm nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội và các thành viên tập thể ngày càng vững mạnh./.

 

Nguyễn Phương – TĐ Tiền Giang (TN)