Tiền Giang: Chủ động triển khai công trình thanh niên “Nước ngọt cho vùng hạn mặn” năm 2021

08:22 03/03/2021     1268

3 Phong trào   ĐTN: Trước dự báo năm 2021, hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra sớm từ tháng 2 kéo dài đến tháng 6, BTV Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã chỉ đạo, triển khai thực hiện chuỗi công trình thanh niên “Nước ngọt cho vùng hạn mặn” năm 2021 nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân chủ động ứng phó trong giai đoạn hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra gay gắt.

Đây là công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) ngày hội lớn của thanh niên cả nước, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, quá trình thực hiện đảm bảo nghiêm ngặt các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, được chia làm 3 giai đoạn ứng với tình hình diễn biến của hạn mặn năm 2021, gồm có: Giai đoạn 1, từ tháng 12/2020 đến tháng 02/2021, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các hộ khó khăn về nước sinh hoạt có nhu cầu nước ngọt, rà soát các điểm bơm chuyền nước sạch, tổ chức huy động, vận động các nguồn lực hỗ trợ. Giai đoạn 2, từ tháng 02/2021 đến tháng 6/2021, trao tặng dụng cụ chứa nước, tiến hành các phương thức vận chuyển nước sạch đến nhân dân như vận chuyển đến tận nhà, tổ chức các điểm cấp nước sạch công cộng, lắp đặt các điểm bơm chuyền nước, lắp đặt các máy lọc nước công nghiệp công suất lớn phục vụ nhân dân, tổ chức chuyến xe lọc nước lưu động miễn phí, đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức thiện nguyện chung tay thực hiện công trình. Giai đoạn 3, từ tháng 06/2021 đến tháng 7/2021, tổng kết thực hiện công trình, tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp.

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng 10 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít và 100 bình nước lọc 21 lít đến nhân dân nhân Lễ Khởi động Tháng thanh niên năm 2021

 

Ngày 28/02/2021, tại xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp với Tổ chức Gifts Foundation (Canada) tại Việt Nam tổ chức Lễ Khởi công xây dựng “Giếng khoan thanh niên” cung cấp nước ngọt sinh hoạt đến nhân dân với kinh phí 180 triệu đồng. Trước đó, tại xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 tỉnh Tiền Giang, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 10 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít và 100 bình nước lọc 21 lít đến nhân dân có hoàn cảnh khó khăn về nước sinh hoạt, tổng kinh phí 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã có những hoạt động chủ động ứng phó hạn mặn năm 2021.

Công trình thanh niên “Nước ngọt cho vùng hạn mặn” năm 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang triển khai thực hiện những hoạt động đầu tiên. Tin rằng với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và sẵn sàng, tuổi trẻ tỉnh nhà có thể đồng hành cùng nhân dân ứng phó nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời, hạn chế tối đa tổn thất do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra.

 

Triệu Trung - TĐ Tiền Giang