Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng: Đóng góp sức trẻ cho sự phát triển xã hội

18:14 26/03/2019     4836

3 Phong trào   Năm 2019 “Năm Thanh niên tình nguyện”, tuổi trẻ cả nước bước vào tháng Ba- Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) chăm sóc “Vườn rau cho em” cùng các cháu thiếu niên Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Cốc Đán, Ngân Sơn, Bắc Kạn.

 

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

*Được biết, Tháng Thanh niên 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, đã có rất nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ cả nước hướng về cộng đồng. Xin đồng chí chia sẻ các hoạt động Tháng Thanh niên năm nay được triển khai như thế nào?

Với chủ đề: “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2019 đã được các cấp bộ Đoàn triển khai tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng trong thanh niên và các tầng lớp Nhân dân tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Ngày 24/2/2019, tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã Tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019, sau đó các cấp bộ Đoàn đã đồng loạt tổ chức Lễ khởi động.

Sau 3 tuần triển khai Tháng Thanh niên năm 2019 (từ ngày 24/2-18/3/2019), các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã trồng mới được trên 2 nghìn cây xanh; tập huấn 440 buổi chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 42 nghìn lượt người; hỗ trợ hơn 51 tỷ đồng vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ hơn 34 tỷ đồng học bổng cho hơn 16 nghìn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; đoàn viên thanh niên đề xuất được hơn 271 nghìn ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 558 nghìn người…

Nhìn chung, các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019 đã và đang được các cấp bộ Đoàn tổ chức đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức; các hoạt động được tập trung hướng về cơ sở, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương…

*Có thể thấy, thanh niên cả nước đã triển khai rất nhiều các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy điểm nhấn của những hoạt động này là gì thưa đồng chí?

Điểm nhấn của các hoạt động hướng về cộng đồng là tập trung ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo là những địa bàn được tổ chức đoàn các cấp quan tâm, tập trung triển khai, với mong muốn góp phần vào sự phát triển cho khu vực chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi. Các hoạt động được triển khai như: tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê”; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân; tổ chức các đội hình y, bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc cho người dân; tổ chức các hoạt động tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách…

*Năm 2019, các chuyên gia, nhà khoa học nhận định là năm ghi dấu ấn, bước phát triển mới của khoa học công nghệ. Và người trẻ sẽ là lực lượng đi đầu trong đón nhận và ứng dụng công nghệ mới để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung ương Đoàn quan tâm trong Năm Thanh niên tình nguyện 2019. Xin đồng chí cho biết, nội dung cụ thể của vấn đề này như thế nào?

Hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, trong đó có khởi nghiệp sáng tạo đã được Trung ương Đoàn triển khai từ năm 2012. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 lấy việc triển khai Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” là 1 trong 3 chương trình lớn của nhiệm kỳ và những năm tiếp theo (Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; Hỗ trợ 1 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên).

Các cấp bộ Đoàn tập trung hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực, như: Hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp; xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên; thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia; hỗ trợ thanh niên ứng dụng phần mềm phát triển thị trường; hỗ trợ thanh niên nông thôn ứng dụng công nghệ cao…

Trong số 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 được Trung ương Đoàn vinh danh có 02 tấm gương thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề của cuộc sống, phục vụ phát triển cộng đồng bền vững.

Năm 2019 cũng sẽ là năm bùng nổ về các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Nhiều vùng đất khó, nhiều mảnh đời kém may mắn sẽ được tiếp sức từ Năm Thanh niên tình nguyện 2019. Thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục có những hoạt động, giải pháp gì để triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số một cách hiệu quả, thiết thực, thưa ông?

Với chủ đề công tác năm 2019 “Năm Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn đã xác định đẩy mạnh việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa. Triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể; xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp, cầu giao thông nông thôn, xây Nhà bán trú cho em, Trường đẹp cho em, Nhà Nhân ái…

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội trong các đợt tình nguyện cao điểm “Tết vì người nghèo”; “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”…

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Với chủ đề công tác năm 2019 “Năm Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn đã xác định đẩy mạnh việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa”, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

 

 

 

(Nguồn baotantoc.vn)- ĐH