Thanh niên tình nguyện ra sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão

15:53 03/08/2015     1372

3 Phong trào   Web.ĐTN: Mặc dù trời vẫn mưa ở nhiều nơi, nhưng hơn 3.000 đoàn viên thanh niên Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các hoạt động tình nguyện, ý nghĩa giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lụt.
ĐVTN dọn dẹp bùn đất tại một trường mầm non
ĐVTN dọn dẹp bùn đất tại một trường mầm non


Riêng trong ngày 31/7, Đoàn TN Thành phố Hạ Long và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh huy động gần 1.000 ĐVTN tiếp tục ra quân tại các điểm trọng yếu của tỉnh; Đoàn Thanh niên TP Cẩm Phả huy động trên 1.000 đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường, nạo vét bùn đất tại trường mầm non phường Quang Hanh, trên quốc lộ 18A và tại nhà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; Đoàn TN Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động trên 300 ĐVTN ra quân vệ sinh môi trường dọn dẹp trên Quốc lộ 18, giúp đỡ các họ dân trong vùng ngập lụt; Đoàn TN Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với thanh niên địa phương cùng các lực lượng tham gia di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tránh lũ; khắc phục sạt lở đất đá, sập đổ nhà, bảo đảm giao thông; tìm kiếm người bị nạn, mất tích, giúp nhân dân di chuyển người, phương tiện, vật chất ra nơi an toàn tránh lũ với trên 250 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, đồng thời ủng hộ số tiền trên 20 triệu đồng.

Tại huyện Vân Đồn, trên 500 ĐVTN ra quân giúp đỡ nhân dân trong vùng mưa lũ di chuyển nhà cửa, tiếp nhận nhu yếu phẩm chuyển đến các hộ gia đình gặp khó khăn trong vùng mưa lũ.
ĐVTN quân đội giúp đỡ nhân dân dọp dẹp bùn đất, dựng lại nhà cửa
ĐVTN quân đội giúp đỡ nhân dân nạo vét bùn đất


Cũng trong ngày 31/7, Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp với nhóm tình nguyện “Tấm lòng Việt” tổ chức tình nguyện tại thôn Khe Sím, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả. Đây là một trong những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ kéo dài làm cho đời sống nhân dân ở đây hết sức khó khăn.

Theo đó, đoàn đã tổ chức trao 03 tạ gạo, 03 tạ rau, 40 thùng mỳ tôm, 60 thùng nước sạch cùng nhiều quần áo, một số vật dụng cần thiết cho các hộ gia đình trên địa bàn.
Ca sỹ Phương Thanh đại diện cho nhóm tình nguyện “Tấm lòng Việt” trao quà giúp đỡ các hộ dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ
Ca sỹ Phương Thanh đại diện cho nhóm tình nguyện “Tấm lòng Việt” trao quà giúp đỡ các hộ dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ


Trước đó, cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã trao cho Quỹ khắc phục thiên tai Tỉnh Quảng Ninh số tiền 20 triệu đồng. Đây là số tiền ủng hộ của cán bộ, công chức người lao động cơ quan. Bên cạnh đó, 30 ĐVTN của cơ quan Tỉnh đoàn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ra quân giúp đỡ các hộ dân trên địa bàn TP Hạ Long và TP Cẩm Phả.

Cũng trong dịp này, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh đoàn trao 234 triệu đồng ủng hộ Quỹ ủng hộ khắc phục thiên tai. Được biết đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận hơn 41,7 tỷ đồng tiền hỗ trợ.
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh đoàn được sự ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn trao 234.000.000đ ủng hộ Quỹ ủng hộ khắc phục thiên tai
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh được sự ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn trao 234.000.000đ ủng hộ Quỹ ủng hộ khắc phục thiên tai


Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục phối hợp, tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân chuyển đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh.