Thanh Hóa: Mở đường về bản xa nơi biên giới

07:57 02/12/2011     2523

3 Phong trào   Ngày 29-11, Huyện đoàn huyện vùng cao biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) đã huy động gần 500 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), người dân địa phương và chiến sĩ trẻ của đồn biên phòng 501 Tam Thanh đồng loạt ra quân làm tuyến đường giao thông liên bản từ đường trung tâm xã vào bản Bôn.
a
ĐVTN và người dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) mở đường vào bản Bôn
Đường mới dài 3km, mặt đường rộng 3m, có cầu bằng luồng (một loại tre, nứa) bắc qua các suối nhỏ. Tuyến đường giúp cho việc đi lại của đồng bào dân tộc Thái địa phương, đặc biệt giúp trẻ em ở bản Bôn đến trường thuận tiện, an toàn hơn. Tại công trường làm đường giao thông ở xã Tam Thanh, ban chấp hành Đoàn xã đã kết nạp Đoàn cho 10 thanh niên ưu tú của xã.

Đ/c Hà Thị Hương - bí thư Huyện đoàn Quan Sơn cho biết: Từ nay đến ngày 10-12, huyện đoàn sẽ huy động khoảng 2.000 ĐVTN tình nguyện làm tiếp hơn 14km đường giao thông liên bản tại các xã Trung Thượng, Trung Tiến, Trung Hạ, Sơn Lư.