Thăm và tặng quà trẻ em khuyết tật, mồ côi

09:36 01/06/2012     3094

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 25/5, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Cổng tri thức Thánh Gióng tổ chức Hoạt động thăm hỏi và tặng quà các em thiếu nhi khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thuỵ An (xã Thụy An, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội).
Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; đ/c Lê Anh Quân, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam; đ/c Trần Minh Huyền, Trưởng Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Hội LHTN Việt Nam.
Chị Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam trao học bổng Thánh Gióng cho trẻ em khuyết tật.
Chị Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam trao học bổng Thánh Gióng cho trẻ em khuyết tật.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình, các đơn vị tham gia sẽ tặng quà cho Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thuỵ An, gồm: 01 máy giặt, học bổng Thánh Gióng, sữa của Mạng An sinh xã hội trị giá hơn 30 triệu đồng; 01 quạt hơi nước, học bổng, sữa, bánh kẹo của Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trị giá 7 triệu đồng; Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam tặng bánh kẹo và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi, chăm sóc cho các em như cắt tóc, gội đầu, giặt quần áo, dạy hát múa…

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cho biết, đây hoạt động thiết thực của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam và Cổng tri thức Thánh Gióng - Thường trực Mạng An sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhằm giúp đỡ, chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An được thành lập từ năm 1976 có chức năng nhiệm vụ đón nhận những trẻ em bị tàn tật là con liệt sỹ, con thương bệnh binh, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em do di chứng bại não của các tỉnh, thành phố ở miền Bắc. Ngoài việc nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng về thể chất và vận động, giáo dục chuyên biệt cho trẻ em bị khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ, Trung tâm còn giáo dục hướng nghiệp dạy nghề cho các em, như nghề may, thêu, tin học văn phòng, nghề làm hương thơm, làm tranh đá quý tạo nghề nghiệp cho các em khi trở về hòa nhập cộng đồng tự lập được cuộc sống ổn định, giảm bớt một phần khó khăn cho gia đình và xã hội. Lưu lượng thường xuyên các em ở nội trú tại Trung tâm trên dưới 200 em.

Hơn 30 năm qua, Trung tâm đã đón nhận điều trị phục hồi chức năng cho gần 3.000 em; có trên 20 em đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, mỗi năm có từ 20 đến 30 em hòa nhập cộng đồng, đi học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông...