Thăm hỏi thân nhân gia đình chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo

06:59 05/07/2020     1683

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 03/7 Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Bắc Giang do đồng chí Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng thường trực Huyện đoàn và một số cán bộ đoàn xã, thị trấn của huyện Yên Thế đã đến thăm và tặng quà các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo.

Đồng chí Thân Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đồng Thị Nhâm - Xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế

 

Toàn huyện Yên Thế hiện có 15 cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nơi biên giới, hải đảo. Trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 04 gia đình, trong đó có gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Đồng Thị Nhâm - Xã Tam Hiệp và 03 gia đình cán bộ, chiến sỹ: Lê Văn Tuấn - Thị trấn Phồn Xương sinh đang công tác tại vùng hải quân 4; Nguyễn Văn Chiến - Xã Đồng Tâm đang công tác ở Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn); Giáp Văn Thủy - Xã Đồng Lạc đang công tác ở Đồn biên phòng Mường Tè (Lai Châu).

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng, hỏi thăm, chia sẻ cuộc sống, những khó khăn thiệt thòi với các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển đảo Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, động viên thân nhân gia đình cán bộ, chiến sỹ tiếp tục lao động, sản xuất, xây dựng hậu phương vững chắc để các anh yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

Thân nhân các gia đình cán bộ, chiến sỹ đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác đối với các gia đình, đồng thời, hứa sẽ thường xuyên quan tâm, động viên con em yên tâm công tác.

Được biết, nhân dịp này, Huyện đoàn Yên Thế đã tham mưu lựa chọn và tặng 10 suất quà cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo; trong đợt này, đoàn công tác đi tặng 03 suất quà, số quà còn lại, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ giao cho đoàn các xã, thị trấn đến thăm tặng và động viên các gia đình trong thời gian tới.

Cùng ngày tại Trường THPT Bố Hạ (Yên Thế), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình truyền thông chủ đề “Biển, đảo Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ” năm 2020. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 500 đoàn viên, thanh niên trong trường.

 

Đ/c Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và Đ/c Lương Quang Tuyên - Bí thư Huyện đoàn Yên Thế trao giải Chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng chủ đề “Nghĩ về nơi biên cương, hải đảo”

 

Tại đây, đại biểu, đoàn viên, thanh niên được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, lý thú như: Hội thi tìm hiểu kiến thức chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang với chủ quyền biên giới, hải đảo”; trong chương trình, các đội (Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc) hào hứng tham gia 03 phần thi: Tìm hiểu kiến thức về chủ quyền vùng biên giới, lãnh thổ, hải đảo của Tổ quốc Việt Nam thông qua bộ câu hỏi, mỗi bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm; thi tìm hiểu hải đảo qua hình ảnh; thi thuyết trình với chủ đề “Chủ quyền biển, đảo Việt Nam với tuổi trẻ”.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 04 giải khuyến khích và 01 giải tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất; 01 giải bài viết có số lượng tương tác nhiều nhất cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng chủ đề “Nghĩ về nơi biên cương, hải đảo”. Chương trình được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Huyện đoàn Yên Thế triển khai trong 15 ngày thông qua việc viết thư, xây dựng video đăng tải trên internet. Sau thời gian ngắn triển khai, Ban Tổ chức nhận được 600 bài viết, video tham dự chương trình, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong các đối tượng đoàn viên, thanh niên từ học sinh đến giáo viên các trường học, từ đoàn viên, thanh niên nông thôn đến tuổi trẻ khối cán bộ, công chức viên chức. Đồng thời, trao giải nhất, giải nhì, giải ba cho 03 đội tham gia hội thi, trong đó, đội Trường Sa xuất sắc giành giải nhất hội thi.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với các ca khúc ca ngợi chiến sỹ đang công tác vùng hải đảo của tổ quốc; thăm quan không gian triển lãm nhiều tác phẩm tranh do học sinh sáng tác và một số tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã tổng kết và thông báo kết quả Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về biển đảo Việt Nam dành cho thanh thiếu niên. Sau hơn 01 tháng triển khai, Ban Tổ chức đánh giá, chấm điểm và quyết định trao giải cho 26 cá nhân (trong đó, có 05 giải A, 07 giải B, 14 giải C) tại Sân chơi tài trí đội viên sẽ diễn ra trong tháng 7/2020.

 

Hoàng Ngọc