Thăm, động viên và kiểm tra lực lượng đvtn và thanh niên quân đội tham gia khắc phục mưa lũ tại Quảng Ninh

14:42 03/08/2015     2324

3 Phong trào   Web.ĐTN - Tại mỗi điểm thăm đoàn viên thanh niên (đvtn) và lực công binh hỗ trợ giúp nhân dân vùng lũ Quảng Ninh dọn dẹp vệ sinh và vận chuyển đồ đạc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn đều động viên các bạn trẻ giữ gìn sức khỏe, tích cực thay ca giúp nhân dân thoát lũ.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn động viên ĐVTN
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn động viên ĐVTN

Chiều ngày 30/7 sau khi nhận được thông tin thiệt hại do mưa dài ngày gây ra lũ lụt tại Quảng Ninh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thành lập Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đến thăm, động viên lực lượng đvtn tham gia khắc phục hậu quả trong mưa lũ và tặng quà ủng hộ các hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại do mưa lũ.

Tiếp xúc với các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ sự mất mát không may, đồng thời động viên các hộ gia đình cần trấn tĩnh tinh thần vượt qua khó khăn trước mắt để gây dựng lại cuộc sống trong tương lai.

Tại các điểm thăm lực lượng đvtn và lực lương công binh đóng trên địa bàn tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã đánh giá cao sự chủ động của Đoàn thanh niên tỉnh trong việc tích cực cùng tỉnh Ủy tham gia cứu trợ nhân dân vùng lũ. “Các bạn đã thể hiện rất tốt vai trò xung kích của thanh niên, tuy nhiên theo dự báo thiên văn, những ngày tới mưa vẫn còn kéo dài, vì vậy các bạn cần phải đảm bảo sức khỏe, thay phiên nhau túc trực cùng chung sức với nhân dân vượt qua đợt lũ này”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nói.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai thông báo về hậu quả của lũ lụt ở Quảng Ninh số người chết là 18 người. Sáu thuyền viên tàu cá bị sóng đánh chìm ở Cô Tô vẫn mất tích. Gần 3.000 ngôi nhà bị ngập, 300 ngôi nhà khác hư hỏng nặng. Quốc lộ 18A ngập cục bộ ở các km 135, 137, 144, 157; giao thông Cẩm Phả - Vân Đồn bị tê liệt vì sạt lở nghiêm trọng ở khu vực cầu 2 Vân Đồn.
Trước đó, sáng 30/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lụt tại các địa bàn trọng điểm. Cụ thể tại Hạ Long: ĐTN Than Hà Lầm đã hỗ trợ 2 xe ô tô và máy móc thiết bị để di chuyển đồ đạc tài sản giúp nhân dân trên địa bàn có nguy cơ mất an toàn; ĐTN Than Hòn Gai huy động đội thanh niên xung kích gồm 30 người tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất tại phường Cao Thắng. Trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Đoàn TN Công ty Than Mông Dương đã huy động lực lượng TNXK cùng 01 máy xúc, 02 xe Ô tô tham gia nạo vét suối H10 và xúc dọn bùn đất khu vực dân cư, ĐTN Than Cọc Sáu, Than Cao Sơn.... huy động lực lượng TNXK hỗ trợ di chuyển tài sản và giúp di dân đến nơi an toàn, phát nước uống, mì tôm cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Đánh giá sự vào cuộc của đvtn và lực lượng công binh trẻ đóng trên địa bàn, bác Vũ Phúc Chiêm tại tổ 2, khu 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long – một trong những hộ dân bị sập nhà cho biết, các bạn thanh niên rất nhiệt tình hăng hái giúp đỡ nhân dân, hiện tại mưa chưa ngớt nên gia đình chưa cho các bạn dọn dẹp khu sạt nở, tuy nhiên những ngày qua các bạn đã rất tích cực vận động người dân khu sạt nở di chuyển và giúp họ vận chuyển đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh khu phố…

Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị cơ quan Trung ương Đoàn đã quyên góp được trên 200 triệu tiền mặt và vận động được 1.000 thùng mỳ tôm từ công ty ICECook và 1.000 bình nước từ công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Ninh trong việc giúp đỡ bà con nhân dân Quảng Ninh khắc phục hậu quả sau lũ lụt như dọn vệ sinh môi trường (khử trùng nguồn nước, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ trên đường phố,…), tổ chức thăm khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ,…


***Một vài hình ảnh tại buổi thăm, động viên ĐVTN

*Thăm các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ:



*ĐVTN và lực lượng công binh giúp dân vùng lũ:





*Những căn hộ bị sập do mưa lũ