Thái Nguyên: Ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2015

15:11 25/06/2015     1280

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 25/6/2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên, Ban tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” tổ chức Lễ ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2015.

 Đ/c Lê Ngọc Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên trao vật phẩm cho các tình nguyện viên tham gia TSMT 2015
Đ/c Lê Ngọc Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên trao vật phẩm cho các tình nguyện viên tham gia TSMT 2015

Đến dự Lễ ra quân có đồng chí Lê Ngọc Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và gần 1000 đoàn viên, sinh viên tham gia

Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh đang tích cực triển khai tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Nguyên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Năm 2015 là năm đầu tiên triển khai kỳ thi “2 chung”, bám sát việc triển khai của Bộ giáo dục và đào tạo cùng sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên đã chủ động phối hợp với Đại học Thái Nguyên và Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên bàn, triển khai kế hoạch tổ chức chương trình theo hướng cụ thể, sát thực tiễn. 

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong dịp này sẽ có trên 34.402 thí sinh về tham gia dự thi, trong đó có 30.137 thí sinh thuộc các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng về tham dự tại 20 điểm thi do Đại học Thái Nguyên tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và 4.265 thí sinh tham gia dự thi tại 09 điểm thi ở các huyện, thị, thành  trong tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chủ trì tổ chức.

Với mục tiêu nhằm hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi trên địa bàn tỉnh; qua đó góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh dự thi đạt kết quả cao. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo tổ chức chương trình trong toàn tỉnh với việc hướng dẫn thành lập 55 điểm, chốt tư vấn, tiếp sức, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh với sự tham gia của gần 600 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Trong đó, trọng tâm tại thành phố Thái Nguyên là 46 chốt phục vụ 22 điểm thi do Đại học Thái Nguyên chủ trì và 09 chốt, điểm tư vấn tại tất cả các huyện, thị thành trong tỉnh phục vụ các điểm thi do Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên chủ trì.

Các chốt, điểm tư vấn tiếp sức mùa thi trong toàn tỉnh tập trung cao điểm từ ngày 28/6 đến hết ngày 5/7 với các nhiệm vụ trọng tâm là: Hướng dẫn, tư vấn cho thí sinh và người nhà các vấn đề liên quan đến kỳ thi tuyển sinh tại Thái Nguyên; phát 25.000 sơ đồ điểm thi, số điện thoại các điểm thi và số điện thoại khi cần được trợ giúp; Tiến hành khảo sát và tư vấn, giới thiệu 14.000 phòng trọ miễn phí, an toàn, giá rẻ, bình dân; khảo sát các tuyến xe khách, xe buýt và giá xe cung cấp cho thí sinh và người nhà thí sinh; Hỗ trợ nước uống và các xuất ăn miễn phí; cung cấp thông tin về các quán ăn bình dân, giá rẻ đảm bảo an toàn thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh; Thành lập đội hình thanh niên tình nguyên đưa đón thí sinh và người nhà từ các bến xe, nhà ga đến các điểm thi và nhà trọ. Phối hợp với lực lượng của các cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều khiển giao thông trong các ngày thi chính thức tại các điểm thi.

Bên cạnh đó, trong chương trình TSMT năm nay, Ban thư ký HSV tỉnh cũng chủ động liên hệ, phối hợp với Đoàn thanh niên các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang tổ chức các hoạt động cụ thể để hỗ trợ các thí sinh của có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh về dự thi tại Thái Nguyên. Theo đó, thông qua Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn, trọng tâm là các trường thuộc Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức hỗ trợ các điều kiện về nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ đưa đón và tư vấn về các thủ tục cần thiết vào phòng thi để các thí sinh có tâm lý thoải mái nhất bước vào phòng thi làm bài chất lượng.