Thái Bình: Hành trình tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng năm 2015

15:54 20/07/2015     1268

3 Phong trào   Web.ĐTN: Thiết thực tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ, 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Công an tỉnh phối hợp chỉ đạo tổ chức “Hành trình tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng năm 2015” đồng loạt tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Công an tỉnh trao tặng quà cho các đối tượng chính sách
Các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Công an tỉnh trao tặng quà cho các đối tượng chính sách

“Hành trình tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng năm 2015” với chuỗi các hoạt động như: tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng chính sách và trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.

Kết quả, toàn tỉnh đã trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 11 triệu đồng và tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 610 đối tượng chính sách là Mẹ VNAH, thương bệnh binh, Cựu TNXP và thân nhân lực lượng công an có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa với tổng kinh phí là 64 triệu đồng.

“Hành trình tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng năm 2015” được tổ chức góp phần tô thắm thêm truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Công an tỉnh phối hợp phát động và triển khai Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tới các các cấp bộ Đoàn.

Toàn tỉnh có 8.302 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã chọn lọc được 320 bài dự thi chất lượng cao tham gia chấm Sơ khảo, trong đó chọn ra 22 bài tham gia chấm Chung khảo. Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã trao các giải cụ thể: Giải dành cho các bài dự thi viết gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 07 giải khuyến khích; Giải phong trào dành cho tập thể các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở gồm: 01 giải nhì, 02 giải ba, 02 giải khuyến khích; Giải dành cho các bài dự thi video clip gồm: 01 giải nhì, 01 giải ba. Đồng thời, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã chọn ra 10 bài thi viết chất lượng cao, đạt giải cấp tỉnh và 02 clip gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương.