Tây Ninh: “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt và lan tỏa hoạt động tình nguyện

16:26 31/05/2022     3290

3 Phong trào   ĐTN: Ngay sau Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2022 với 4 chiến dịch và 01 chương trình, các lực lượng đã bắt tay ngay vào các phần việc lan tỏa sắc xanh tình nguyện. Từ thôn xóm đến thành thị, màu áo xanh đã xông xáo với nhiều hoạt động ý nghĩa an sinh xã hội.

 

Trồng cây xanh che bóng mát của Đoàn Thanh niên xã Phước Vinh huyện Châu Thành

 

Các hoạt động triển khai "Ngày Chủ nhật xanh" tập trung đi vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả gồm các nội dung là: Đẩy mạnh truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung của "Ngày Chủ nhật xanh" đồng loạt toàn quốc đến với đông đảo thanh thiếu nhi và người dân; đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình cộng đồng hành động “Chống rác thải nhựa”; phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn và xử lý rác sinh hoạt; chung tay đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới từ cách nghĩ đến cách làm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền ngụ khu phố 3 thị trấn Tân Châu chia sẻ: “Đoàn viên thanh niên làm rất nhanh, nói chuyện rất vui, con đường trước nhà giờ sạch và xanh mát nở hoa hoàng yến. Hoạt động này rất ý nghĩa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xung quanh”.

 

Chương trình đổi rác lấy quà tại Đoàn Thanh niên phường 4, Thành phố Tây Ninh

 

Kết quả, trong “Ngày Chủ nhật xanh” đợt 2 năm 2022 các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện “Tuyến phố văn minh”; tặng quà cho hộ nghèo;  hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh các trang thiết bị, đồ dùng dụng cụ trò chơi tại các điểm trường mầm non, mẫu giáo, các Trường TH – THCS, Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và giải quyết các điểm nóng ô nhiễm tại địa phương, thu gom 400 kg rác thải nhựa, 3,8 tấn rác thải hữu cơ, xóa 08 bãi rác, điểm tập kết rác tự phát, tặng  500 túi đi chợ thân thiện môi trường... 

Triển khai đội hình khơi thông dòng chảy, phát 1.250 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho người dân, các trường mần non; vệ sinh, bóc xóa biển rao vặt, quảng cáo, phát quang hơn 57,5 km đường, dặm vá 300 m đường giao thông nông thôn; trồng 595 cây hoàng yến; thực hiện 14 tuyến đường hoa thanh niên.

 

 Đoàn viên thanh niên bóc, gỡ quảng cáo tạo lập mỹ quan đô thị

 

Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua việc lắp đặt 04 bảng tuyên truyền chống xả rác dọc theo tuyến rạch Tây Ninh; phối hợp cùng Trung đoàn 5 – Sư đoàn Bộ binh 5 ra quân chủ nhật xanh thực hiện vệ sinh, dọn dẹp cảnh quan và trao tặng một công trình vườn hoa thanh niên.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức cho ĐVTN quét dọn nhà Bia, Đài tưởng niệm; thăm, sửa chữa nhà cho người khuyết tật; chăm sóc tuyến đường hoa; thăm, tặng quà cho 20 ĐVTN nghèo, học sinh, hộ gia đình khó khăn trị giá 15 triệu đồng; tiến hành hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với 100% huyện, thị, thành đoàn đồng loạt tổ chức, tổng giá trị thực hiện các phần việc trong “Ngày Chủ nhật xanh” đợt 2 năm 2022 là hơn 110 triệu đồng.

 

ĐVTN sửa chữa điện các gia đình chính sách, gia đình neo đơn

 

Anh Trần Đăng Tiến - UVBTV, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn cho biết, trọng tâm Ngày Chủ Nhật xanh thời gian tới đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thì Chiến dịch được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8/2022 với 04 Chiến dịch và 01 Chương trình thành phần, bao gồm: Chiến dịch Hành quân xanh, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch Mùa hè xanh và Chương trình Tiếp sức mùa thi, cùng các Ngày Chủ Nhật xanh để tăng cường ý thức bảo vệ môi trường./.

 

Châu Minh