Tây Ninh: Thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”

14:04 09/08/2019     416

3 Phong trào   Web.ĐTN: Với phương châm mỗi cơ sở Đoàn, Hội có ít nhất 01 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi ít nhất 01 gia đình chính sách, tuổi trẻ Tây Ninh đã tích cực hưởng ứng, hăng hái tham gia và thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuổi trẻ Tây Ninh thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách khó khăn

 

Các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức đa dạng các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sỹ, như: vận động trên 47.380 lượt ĐVTN tham gia quét dọn, chỉnh trang, tu sửa 202 nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và các khu di tích lịch sử cách mạng, công trình Tổ quốc ghi công; tổ chức 3.753 hoạt động tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.452 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 976 gia đình thương binh liệt sỹ, với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng; sữa chửa, xây mới 09 căn nhà cho các gia đình chính sách với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ra quân trồng mới hơn 4000 cây xanh tại các nghĩa trang, di tích lịch sử; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.495 lượt người dân trị giá trên 650 triệu đồng; Tổng kinh phí hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh trên 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức đồng loạt chương trình “Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ” năm 2019 vào tối ngày 26/7 ở 09 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh với trên 28.500 ngôi mộ, thu hút hơn 6.980 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

Đây là năm thứ 11 hoạt động này được triển khai đồng loạt trong toàn hệ thống Đoàn. Qua đó, nhằm nhắc nhở tuổi trẻ tỉnh Tây Ninh phải nổ lực hơn nữa, phấn đấu không ngừng để xứng đáng tiếp bước các thế hệ cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương trung dũng kiên cường./.

 

Đăng Khoa - TĐ Tây Ninh (NA)